Tác phẩm Sơn Nam
Thủy Tổ của nghệ nhân Trần Nam Tước, đặt tại Đền Đô được làm bằng gốm men nâu,
cao 1m45. Sơn Nam Thủy Tổ lấy cảm hứng từ truyền thuyết về ba vị Thủy tổ của
nước ta là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng Vương.


Tác phẩm mang đậm hồn
Việt với biểu tượng cây tre Việt Nam có ba khúc tượng trưng cho quá khứ - hiện
tại và tương lai, mang ý nghĩa “tre già măng mọc”, khẳng định sự trường tồn của
dân tộc Việt Nam.
Sơn Nam Thủy Tổ là
câu truyện truyền thuyết về sự hình thành nước ta được thể hiện trên gốm và
mang nét đặc trưng của văn hóa Việt: Tam Giáo đồng nguyên : Nho, Phật, Đạo.

Đốt trên cùng của cây tre là hình ảnh của Kinh Dương
Vương được đặt trong quả đào là biểu tượng của Lão Giáo, tượng trưng của chữ
Thọ

Đốt thứ hai khắc họa Lạc Long Quân đặt trong chiếc
khánh của nhà Phật

Đốt cuối cùng là hình ảnh của vị vua đã có công dựng
nước – Hùng Vương được đặt trong hoa sen.
Mặt sau của các các
đốt tre là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, bài thơ Nam Quốc Sơn Hà
của Lý Thường Kiệt và hai bức tranh đồng quê, miêu tả vẻ đẹp của đất nước, quê
hương, con người Việt Nam.

Toàn bộ tác phẩm
được đặt trong thế “Tọa thủy đằng vân”, phúc thọ song toàn, không có điểm dừng,
không có kết thúc như sự vững bền của nền Văn hóa Việt với thời gian. Giữ được
nền văn hóa, giữ được bản sắc riêng, đất nước sẽ trường tồn.
Mai Hà