NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Cô gái Hà thành 'thổi hồn' giấy thủ công truyền thống
(Ngày đăng: 25/03/2024   Lượt xem: 102)

Biết đến giấy thủ công truyền thống như một sự tình cờ, cô gái 9x Đoàn Thái Cúc Hương đã nhanh chóng thu hút và sớm ấp ủ mong muốn phát triển, bảo tồn những loại giấy truyền thống như giấy dó, giấy dướng, giấy nhiễu,... đưa nghệ thuật giấy thủ công truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, nhiều loại giấy công nghiệp đua nhau ra đời với nhiều mẫu mã và hình thức bắt mắt. Những loại giấy công nghiệp này nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Giấy thủ công truyền thống như giấy dó, giấy dướng,.... có nguy cơ thất truyền. Nhiều nghệ nhân và thợ thủ công đã không ngừng nỗ lực để vực dậy nghệ thuật giấy truyền thống, đưa giấy truyền thống trở nên thông dụng hơn với đời sống.

Cô gái 9x Đoàn Thái Cúc Hương là một trong số nhiều thợ thủ công đang nỗ lực đưa giấy truyền thống trở nên thông dụng hơn. Cơ duyên giúp Hương đến với những sản phẩm làm từ giấy truyền thống Việt trong một lần đi học lớp ép hoa khô: "Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với dòng giấy cổ truyền. Tình yêu bắt đầu từ khi tôi tham gia vào buổi workshop làm hoa khô trên giấy, khi được cầm một tờ giấy dó, tôi đã phải thốt lên "Ồ, sao Việt Nam lại có loại giấy đẹp như thế này được?". Cái tờ giấy ram ráp, có màu trầm cùng những đường vân lạ mắt đã thu hút tôi như thế".

"Sau khi học về, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm và biết được tính ứng dụng và độ đa dạng của loại giấy truyền thống này đang còn hạn chế cũng như độ tinh xảo chưa cao. Hơn nữa, người trẻ bây giờ cũng ít ai quan tâm đến giá trị truyền thống và nghệ thuật dân gian nên tôi đã trăn trở và nuôi mong muốn đưa các loại hình nghệ thuật dân tộc tới gần hơn với mọi người. Được sự động viên của bạn bè, năm 2021 tôi bắt đầu mày mò nghiên cứu tạo ra các sản phẩm ứng dụng trên giấy truyền thống", Cúc Hương cho biết thêm.

Sản phẩm đầu tiên Hương làm ra là chùm đèn hoa. Khi làm xong thấy xinh, treo lên được bạn bè khen và động viên làm nên Cúc Hương bắt đầu làm nhiều hơn và giới thiệu sản phẩm của mình đến nhiều người hơn. Từ đó cô có được những đơn hàng đầu tiên với loại giấy nghệ thuật truyền thống này.

Là cô giáo dạy Tiếng Anh, không học về mỹ thuật nhưng chính việc gia đình làm đồ mỹ nghệ lâu năm đã giúp Hương rất nhiều. Bố cô làm thợ mộc có tiếng, rất khéo tay. Có lẽ Hương cũng được thừa hưởng đôi bàn tay nghệ thuật của bố nên từ nhỏ cô bạn đã có năng khiếu vẽ và thiết kế những sản phẩm thủ công độc đáo.

Mỗi sản phẩm Cúc Hương thực hiện đều có những câu chuyện riêng gắn với văn hóa của từng vùng miền hoặc văn hóa của từng thời kỳ. Qua đó, vừa phục dựng lại văn hóa dân tộc vừa sáng tạo thêm để phù hợp với cuộc sống đương đại. "Để làm được một sản phẩm, khoảng thời gian lên ý tưởng là lâu nhất. Từ hình dáng, tỉ lệ kích thước phải lên sao cho cân xứng, chắc chắn rồi mới bắt tay vào làm được vì nếu đã làm sai rồi sẽ khó mà sửa được. Đến nay sản phẩm sổ dát xương lá bồ đề là sản phẩm Hương mất thời gian suy nghĩ và làm lâu nhất khoảng 4 tháng", Cúc Hương cho biết.

Những sản phẩm được làm từ chất liệu giấy truyền thống của Việt Nam giống như tiệm ký ức về tuổi thơ vì ở đó là chiếc đèn cù, quạt mo, quạt gấp, quyển số khâu bìa từ vải rèm treo đầu giường của bà con dân tộc Thái. Nhưng tiệm tạp hóa này cũng mang màu sắc hiện đại với các sản phẩm đèn ngủ, đèn để bàn, phong bì, thiệp mời…

“Gần Tết có nhiều doanh nghiệp, khách hàng lẻ mua về trang trí nhiều hơn so với bình thường. Mình thường có những đợt khách theo từng đợt như theo từng đợt lễ của Việt Nam. Đầu năm mọi người hay mua quạt nhiều về để đi chụp ảnh với cổ phục hay áo dài, hay đi chùa, hoặc mua làm phụ kiện. Rồi các nhiếp ảnh gia mua về chụp cho khách nữa, đặc biệt đầu năm vào ngày mùng 8 tháng 3 mọi người sẽ mua nhiều về tặng cho các chị em trong các cơ quan đoàn thể...” – Đoàn Thái Cúc Hương chia sẻ.

"Các sản phẩm chao đèn sau khi hoàn thiện sẽ có có giá thành từ vài trăm ngàn đồng cho tới vài triệu đồng tùy từng sản phẩm", Đoàn Thái Cúc Hương chia sẻ. Trong tương lai, cô gái 9x mong muốn sẽ có thể hướng sản phẩm của mình phát triển rộng hơn ở trong nước và mong muốn lan rộng ra thị trường quốc tế

                                      Theo:  tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

3
Đang xem:
72.474.337
Tổng truy cập: