Mới đây, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh đã vinh dự được nhận bằng Tiến sĩ danh dự từ trường ĐH Mỹ vì đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực gìn giữ, bảo tồn di sản phi vật thể.
Tại TP HCM, Trường Đại học này đã trao văn bằng Giáo sư danh dự, Tiến sĩ danh dự, Thạc sĩ danh dự cho hơn 30 học viên trên toàn quốc với các lĩnh vực, học tập nghiên cứu khác nhau.
Trường có trụ sở tại Great Falls, Montana, Hoa Kỳ, là một trường đại học giáo dục từ xa, cung cấp các chương trình học tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân và cao đẳng được công nhận về quản trị kinh doanh, quản lý và công nghệ thông tin. Ngoài việc đào tạo, hàng năm, trường tổ chức trao văn bằng giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự, thạc sĩ danh dự cho các cá nhân độc lập, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, giáo dục, hoạt động vì cộng đồng…
Ở lĩnh vực văn hóa năm nay, trường đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Đặng Ngọc Anh. Ông hiện là Phó viện trưởng viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Với việc được trao bằng Tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Mỹ, NNƯT Đặng Ngọc Anh là cái tên đầu tiên trong lĩnh vực tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam được phong tặng danh hiệu này.
Chia sẻ về việc nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự, nghệ nhân Đặng Ngọc Anh bày tỏ, điều này thể hiện giá trị ngày càng lớn của tín ngưỡng thờ Mẫu, cũng là nguồn động viên to lớn đối với những người đang hàng ngày gắn bó với Di sản văn hóa phi vật thể. "Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Di sản văn hóa là cơ sở để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng về tinh thần và vật chất trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế", NSƯT Đặng Ngọc Anh nói.
NNƯT Đặng Ngọc Anh cho biết, đây là động lực để chúng tôi tiếp tục khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
NNƯT Đặng Ngọc Anh sinh ra và lớn lên tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Ông sinh năm 1972, là nghệ nhân tham gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu từ khi mới 12 tuổi. Đến nay, nghệ nhân đã thực hành thuần thục 36 giá đồng, thể hiện 50 đến 60 vị thánh và trở thành cái tên có sức ảnh hưởng lớn với các thanh đồng và đạo Mẫu nói chung.
Gần 40 năm phụng sự tín ngưỡng, nghệ nhân Đặng Ngọc Anh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các sở ban ngành, các tổ chức hội, các viện nghiên cứu… vì có nhiều hoạt động bảo tồn, giữ gìn nét đẹp và chuẩn mực trong mỗi giá hầu.
Năm 2015 ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Năm 2019 nghệ nhân Đặng Ngọc Anh được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đợt 2. Đây là danh hiệu cao quý dành cho các cá nhân có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực di sản phi vật thể.