NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(75)- Sinh động hoa khô
(Ngày đăng: 26/11/2023   Lượt xem: 74)

Làm đồ handmade từ hoa khô đang trở thành một trào lưu rất phổ biến đối với những người yêu thích sáng tạo và tinh tế. Với những nguyên liệu quen thuộc như hoa khô, giấy bìa, khung ảnh, keo dán,… nhiều bạn trẻ đã sáng tạo và biến tấu linh hoạt để tạo nên nhiều sản phẩm thú vị.

 Tranh từ hoa khô tạo cảm giác 3D

Làm thiệp handmade

Để chuẩn bị món quà tặng sinh nhật cho chị gái, Nguyễn Minh Trâm, sinh viên Trường đại học (ĐH) Nghệ thuật, ĐH Huế không quên kèm theo một chiếc thiệp xinh xắn được trang trí bằng hoa khô do em tự tay làm. Nguyên liệu để làm nên chiếc thiệp sinh nhật chỉ vỏn vẹn một tờ giấy bìa mỏng, keo dán, ruy băng,… có thể dễ dàng tìm mua tại các nhà sách. Điểm nhấn của chiếc thiệp làm từ hoa bị ép khô đã được Minh Trâm ép vở kỹ lưỡng từ 2 tuần trước. Với Minh Trâm, chiếc thiệp handmade từ hoa khô sẽ mang nhiều ý nghĩa và chứa đựng nhiều tình cảm hơn so với việc lựa chọn mua thiệp có sẵn.

“Làm thiệp handmade từ hoa khô sẽ mất thời gian và công sức hơn nhiều so với mua thiệp in ấn sẵn. Tuy nhiên, với những mẫu thiệp hoa khô đơn giản thì không cần phải khéo tay hay bỏ ra quá nhiều thời gian để thực hiện. Chúng ta hoàn toàn có thể tự sáng tạo mẫu thiệp hoặc có thể tham khảo rất nhiều ý tưởng trên các trang mạng như google, pinterest,… Việc tự làm thiệp từ hoa khô với em rất thú vị, vừa có thể sáng tạo vừa thể hiện được tình cảm mà mình gửi gắm cho người nhận”, Minh Trâm chia sẻ.

Cũng giống như Minh Trâm, Trần Thị Thúy Hiền, sinh viên Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế cũng rất hứng thú với làm thiệp handmade. Thúy Hiền đã thành công trong việc làm ra nhiều mẫu thiệp thủ công, trong đó phần lớn là làm từ hoa khô ép. Để sưu tập được nhiều loại hoa có thể ép khô, Thu Hiền đã tận dụng những bó hoa được tặng, những loại hoa cỏ quanh nhà. Chia sẻ về quá trình ép hoa khô, Thúy Hiền cho biết: “Những dịp được tặng hoa tươi, mình cảm thấy rất tiếc vì hoa tươi chỉ cắm trang trí được vài ngày rồi héo và phải bỏ đi. Chính vì vậy mình đã tận dụng hoa tươi để ép khô. Mỗi loại hoa có một kích thước và hình dáng khác nhau nên khi ép các loại hoa nhỏ, mình cắt ra theo từng cành hoặc để nguyên bông, còn với các loại như hoa hồng, hoa dâm bụt thì phải chia từng cánh hoa để ép cho phù hợp với kích thước của những chiếc thiệp”.

Quả thật, tự tay làm thiệp hoa khô handmade là một trải nghiệm thú vị để thư giãn và giải trí. Khi tạo ra một thiệp từ hoa khô, bạn không chỉ thể hiện sự sáng tạo và khéo tay của mình, mà còn mang lại niềm vui và ý nghĩa cho những người nhận.

Làm tranh từ hoa khô

Bên cạnh thiệp handmade thì những năm gần đây, xu hướng làm tranh hoa khô đang được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi tính tự nhiên, chất liệu thân thiện với môi trường và tính ứng dụng cao, vừa có thể treo tường, trang trí bàn học, làm quà tặng hoặc thậm chí có thể kết hợp với đèn led để tạo nên chiếc đèn ngủ độc lạ. Khác với làm thiệp, tranh hoa khô có độ khó hơn bởi kích thước tranh lớn hơn. Ngoài ra, để tạo được một bức tranh đẹp, các bạn trẻ phải lên ý tưởng ngay từ bước đầu, sau đó mới tiến hành chọn loại hoa để ép, cuối cùng là sắp xếp kết hợp nhiều loại hoa, lá dán vào khung tranh. Hoa khô được dán lên tranh sẽ tạo nên bề nổi giúp tranh sinh động và có hình ảnh 3D.

Thái Thị Phương Thảo (23 tuổi, phường Vĩnh Ninh) là một bạn trẻ yêu thích bộ môn làm tranh từ hoa khô. Một năm trước, Phương Thảo vô tình xem được một clip hướng dẫn làm tranh hoa khô trên Tiktok và đã mày mò tìm hiểu. Đến nay, Phương Thảo đã có 1 bộ sưu tập tranh từ hoa khô với rất nhiều bức tranh độc đáo. Chia sẻ về kinh nghiệm làm tranh ép hoa khô, Phương Thảo bộc bạch: “Khâu chọn hoa khô rất quan trọng bởi không phải loại hoa nào cũng phù hợp để ép làm tranh. Thông thường, mình ưu tiên chọn một số loài hoa, lá cánh mỏng bởi dễ ép và nhanh khô như hoa thạch thảo, xuyến chi, salem, lá dương xỉ,... vì hoa cánh mỏng dễ dàng giữ được màu sắc đẹp và không thay đổi quá nhiều dù đã ép khô. Để bức tranh được đẹp thì mình phải sử dụng đến những loại hoa to làm điểm nhấn như hoa hồng, lavender... Những loài hoa cánh dày vẫn có khả năng ép nhưng thường phải tách từng cánh hoặc để thật lâu thì hoa mới được ép mỏng và khô triệt để”.

Có thể thấy rằng, từ những bông hoa tươi, khi được ép khô sẽ mang trên mình một vẻ đẹp mới, và qua bàn tay sáng tạo của các bạn trẻ đã tạo nên nhiều sản phẩm handmade thú vị và độc đáo cho riêng mình. Hơn thế nữa, những sản phẩm handmade từ hoa khô sẽ rất ý nghĩa khi được dùng làm quà tặng cho những người thân yêu.

                                      Theo:  baothuathienhue.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.476.568
Tổng truy cập: