NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(50-59)- Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art
(Ngày đăng: 10/11/2021   Lượt xem: 290)

Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art

Chàng sinh viên 2K Huỳnh Ngọc Thịnh gần đây được cộng đồng mạng biết đến nhiều với cái tên Thịnh Art nhờ những bức tranh truyền thần, tranh 3D “siêu thực” nổi bật.

Ngọc Thịnh bắt đầu tập vẽ từ những năm Tiểu học. Càng lớn, anh càng khẳng định hội họa chính là đam mê nên Thịnh tìm hiểu sâu hơn và quyết định theo đuổi lâu dài. Với năng khiếu sẵn có và nhờ chăm chỉ tập luyện, nét vẽ của Thịnh ngày càng điêu luyện.

Tranh truyền thần là sở trường của Thịnh, bên cạnh đó anh còn vẽ tranh 3D và tranh tường. Với Thịnh, tranh 3D dễ hơn tranh truyền thần vì vẽ tranh 3D chỉ cần vẽ giống những đồ vật mẫu là được. Còn với tranh truyền thần, mỗi người, mỗi gương mặt khác nhau nên nếu vẽ sai nét mặt thì hỏng toàn bức tranh. “Mình chọn tranh truyền thần làm sở trường vì thấy đây là thể loại khó nhất. Mình muốn chinh phục cái khó, nhất là khi mình vẽ bức tranh có hồn mình ngắm nó cảm giác như người trong tranh bay ra khỏi mặt giấy chưa đầy 2mm”, Ngọc Thịnh bộc bạch.

Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art ảnh 1

Thịnh cũng thích đi 'phượt' để tìm cảm hứng vẽ tranh.

Dù chỉ là chì trắng đen không nhiều màu sắc nhưng tranh truyền thần của Thịnh lại chân thực, có hồn, lột tả được nét mặt từng nhân vật chuẩn xác đến từng chi tiết. Những kỹ năng vẽ Ngọc Thịnh có được đều do anh tự mày mò học hỏi mà không qua bất cứ một trường lớp đào tạo nào. “Hồi trước, mình vẽ không đẹp, phải tự luyện rất nhiều, đồng thời tham gia vào các nhóm vẽ trên mạng để học hỏi thêm mỗi ngày”, Ngọc Thịnh tâm sự.
Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art ảnh 2
Một tác phẩm vẽ truyền thần của Thịnh.
Vẽ không chỉ giúp Thịnh có thêm nhiều bạn bè, nhiều người yêu mến mà còn giúp anh giải tỏa được căng thẳng hàng ngày. Ngọc Thịnh hiện là sinh viên ngành Thiết kế Nội thất, trường ĐH Văn Lang. “Mình học Nội thất vì muốn mang đến không gian sống chất lượng và thẩm mỹ cho mọi người, cũng giống như việc mang lại cái đẹp khi vẽ tranh cho mọi người ngắm vậy. Mình muốn mang lại nhiều sản phẩm nghệ thuật trong thiết kế nhà ở cũng như có thể truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ sau cùng ngành”, Ngọc Thịnh chia sẻ thêm.
Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art ảnh 3
Những bức tranh truyền thần được Thịnh vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art ảnh 4
Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art ảnh 5
Những bức tranh truyền thần ‘hút hồn’ của Thịnh Art ảnh 6
Bên cạnh vẽ tranh truyền thần và tranh 3D, Ngọc Thịnh còn vẽ tranh tường.

Ngoài tài vẽ tranh, Huỳnh Ngọc Thịnh còn biết chơi đàn guitar và có giọng hát tốt nên anh thường giao lưu đàn hát với bạn bè. Những kỹ năng đánh đàn cũng do Thịnh tự học trên mạng và học hỏi thêm từ bạn bè. “Mình nghĩ, cái gì mình đã thích rồi thì mình đều có thể tự học được”, Ngọc Thịnh khẳng định

                                                       Theo: tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

45
Đang xem:
72.471.365
Tổng truy cập: