NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(66)- Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi
(Ngày đăng: 08/01/2021   Lượt xem: 309)

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - một trong những "đại thụ" của Đờn ca tài tử Nam bộ qua đời ở tuổi 104 vì tuổi già sức yếu. 

Cô Thu Anh - con gái nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo thông tin ông vừa qua đời vào 18h50 ngày 7/1 tại nhà riêng ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ái nữ cố nhạc sư cho biết bố ra đi vì tuổi cao sức yếu sau thời gian chữa bệnh già. 

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời sau vài ngày hôn mê, thọ 104 tuổi. 

"Dù được sự tận tình cứu chữa của đội ngũ bác sĩ giỏi tại quê nhà nhưng cha tôi đã khó qua khỏi. Trước khi hôn mê, ba tôi đã dặn dò tang lễ phải hết sức đơn sơ, đừng tổ chức quá tốn kém", cô Thu Anh chia sẻ. 

Trước đó, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo phải nhập viện nhiều lần vì sức khỏe suy yếu. Ngày 30/11, ông được bác sĩ cho phép xuất viện. Tuy nhiên sau đó ông dần hôn mê, phải truyền đạm, truyền thuốc tại nhà trước khi mất. Sự ra đi của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo để lại niềm tiếc thương lớn với các nghệ sĩ, học trò và khán giả. 

Sinh thời, Nguyễn Vĩnh Bảo mong mỏi được truyền bá kiến thức, các công trình nghiên cứu của mình đến nhiều người trẻ với mong muốn gìn giữ, quảng bá nét đẹp của nét nhạc cổ truyền. Ông cũng đã từng ra mắt sách, diễn thuyết giới thiệu và trình tấu âm nhạc dân tộc Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo tên thật là Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh năm 1918 trong một gia đình Nho học yêu thích đờn ca tài tử tại Đồng Tháp. Nhờ nền tảng từ bé cộng thêm sự mài mò, nghiên cứu trong nhiều năm, ông đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong vai trò nhạc sư, nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống  vừa là nhạc sĩ trình tấu, kiêm nghệ nhân đóng đàn. Ông cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn 17, 19 và 21 dây với kích thước và âm vực rộng hơn.

 
 
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo được gọi là "Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Năm 1972, ông cùng GS-TS Trần Văn Khê diễn tấu ghi âm đĩa Nhạc tài tử Nam bộ cho hãng Ocora và UNESCO tại Paris (Pháp) năm 1972. Nguyễn Vĩnh Bảo được mệnh danh là "Đệ nhất danh cầm", hay "Báu vật của đờn ca tài tử" cùng với GS-TS Trần Văn Khê , NSND Bảy Bá (soạn giả Viễn Châu), danh cầm Ba Tu, Năm Vĩnh... có công truyền bá bộ môn nghệ thuật truyền thống từ trong nước lẫn Quốc tế. 

Lễ viếng nhạc sư Vĩnh Bảo bắt đầu từ 10h ngày 8/1/2021 đến 10h ngày 10/1/2021 tại Câu lạc bộ Hưu trí TP. Cao Lãnh. Lễ di quan lúc 10h ngày 10/1/2021, hỏa táng tại Nghĩa trang Quảng Khánh (TP. Cao Lãnh).
                                             Theo: vietnamnet.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

3
Đang xem:
72.465.078
Tổng truy cập: