Nghệ nhân đồng hồ độc lập Peter Speake-Marin. Nguồn: Ablogtowatch.
Đồng hồ tourbillon là vua
của các loại đồng hồ cao cấp nhất, còn Peter Speake-Marin chính là bậc
thầy số 1 thế giới trong nghệ thuật chế tạo đồng hồ tourbillon.
Biên tập viên Micheal Clerizo của The Wall Street Journal - tác giả
của nhiều cuốn sách và bài viết uy tín về đồng hồ đã đánh giá Peter
Speake-Marin là một trong 15 bậc thầy chế tác xuất sắc của ngành đồng
hồ. Thương hiệu đồng hồ Speake-Marin cũng là thương hiệu đồng hồ đắt giá
nhất.
Từ mơ ước thuở nhỏ đến người chế tác đồng hồ của hoàng gia và những nguyên thủ quốc gia
Sinh năm 1968 ở Essex, Anh, Peter Speake-Marin ấp ủ ước mơ trở thành
một nghệ nhân kim hoàn từ thuở nhỏ. Nhưng một thầy giáo đã nhìn ra tư
chất đích thực của Peter và gợi mở ông tìm hiểu về lĩnh vực đồng hồ cơ
khí.
Sự tinh tế của những quả văng, dây cót, bánh răng và các chi tiết tỉ
mỉ đã quyến rũ Peter. Năm 1985, ông quyết định theo học trường kỹ thuật
Hackney London và sau đó là trường đồng hồ danh giá nhất Thụy Sĩ WOSTEP.
Sau khi trở về quê hương làm việc một thời gian, Peter lại trở lại Thụy
Sĩ để giảng dạy về kỹ thuật đồng hồ và nghiên cứu phát triển những bộ
máy kỹ thuật cao, phức tạp trong đồng hồ, đặc biệt là tourbillon.
Với cá tính mạnh mẽ, muốn tạo ra những tác phẩm đặc biệt, mang dấu ấn
cá nhân, Peter nghiên cứu về kỹ thuật phức tạp của việc chế tác đồng hồ
đeo tay và bắt tay vào sản xuất chiếc đồng hồ bỏ túi Foundation Watch -
khởi đầu cho sự nghiệp của một nghệ nhân đồng hồ độc lập.
Năm 2006, Peter liên kết với Harry Winston thiết kế và cho ra mắt
tuyệt tác đồng hồ Excenter Tourbillon, chiếc MB&F Horogical Machine
No.1 năm 2008, hay lần kết hợp với Christophe Claret, Roger Duhuis để
cho ra đời “Chapter One” – chiếc đồng hồ khai sinh cho thương hiệu Les
Maitres du Temps năm 2008.
Foundation Watch - chiếc đồng hồ khởi đầu cho sự nghiệp nghệ nhân chế tác đồng hồ độc lập của Peter Speak-Marin
Mỗi chiếc đồng hồ mang thương hiệu Speake-Marin cần 2 - 3 tháng để
thiết kế và thời gian tương tự để chế tác với công sức của hàng trăm
người. Là người theo chủ nghĩa cầu toàn, Peter luôn muốn những tác phẩm
nghệ thuật ông chế tác được hoàn hảo nhất. Vì thế, thương hiệu
Speake-Marin mỗi năm chỉ cho ra đời khoảng 500 chiếc đồng hồ.
Là bậc thầy số 1 thế giới về đồng hồ, khách hàng của thương hiệu
Speake-Marin là những doanh nhân và các nguyên thủ quốc gia trên khắp
thế giới như Quốc vương Malaysia, Hoàng gia Nhật Bản, Hoàng tử Monaco,
Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev...
Tuyệt phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam
Năm 2015, thương hiệu cá nhân của Peter Speake-Marin cho ra mắt bộ
sưu tập đồng hồ Speake-Marin Đông Sơn - dòng đồng hồ xa xỉ đắt giá bậc
nhất thế giới lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.
Trong một lần ghé thăm bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Peter Speake-Marin
"đã bị mê hoặc bởi các họa tiết rất cân đối và hoàn hảo khi đứng trước
trống đồng Đông Sơn".
Ông đã mô phỏng lại các chi tiết của trống đồng một cách tinh tế và
nghệ thuật trên mặt đồng hồ với một ngôi sao ở trung tâm, các vòng tròn
đồng tâm, hình tượng người chiến binh, người lao động, chim lạc tung
cánh... Tất cả các chi tiết được chạm khắc thủ công trên bề mặt vàng 18k
chỉ dày vỏn vẹn 1mm.
Sau khi chạm khắc, mặt đồng hồ còn được xử lý "matte" để tạo độ tương
phản và độ sắc nét tuyệt vời. Mặt đồng hồ được chế tác từ đá sapphire,
phủ chống lóa. Bộ kim bằng đồng xanh được xử lý ở nhiệt độ cao với sự
chính xác tuyệt đối. Với 2 mặt kính trong suốt, người dùng có thể quan
sát chuyển động của tourbillon xuyên suốt từ mặt trước ra mặt sau.
Đồng hồ Speake-Marin Đông Sơn độc đáo
Ra mắt năm 2015, bộ sưu tập đồng hồ Speake-Marin Đông Sơn chỉ có 8
chiếc, mà mỗi chiếc là một độc bản. Giá cho mỗi chiếc khoảng 130.000 USD
(hơn 2,9 tỷ đồng).
Bộ sưu tập Speake-Marin Đông Sơn đã giúp Peter nhận được giải thưởng Đồng hồ nghệ thuật năm 2012 tại Grand Prix d'Horlogerie.
Chia sẻ về những "tuyệt phẩm đếm thời gian" của mình, Peter
Speake-Marin từng nói: "Tất cả những gì tôi làm, từng mẫu thiết kế, từng
chi tiết đều mang tinh thần nhân văn. Tôi đam mê tìm hiểu về các nền
văn hóa và cố gắng tìm ra nét đặc trưng riêng của từng nền văn hóa khác
nhau thông qua các biểu tượng. Chế tác đồng hồ là sự nghiệp cả đời của
tôi. Dù đang sống ở kỷ nguyên hiện đại nhưng cảm hứng của tôi lại thuộc
về những điều đã cũ".
Theo: bizlive.vn