NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Phong cách nghệ nhân mây tre đan
(Ngày đăng: 05/09/2012   Lượt xem: 2438)

(Langnghevietnam.vn) Bằng sự khéo léo và sáng tạo không ngừng nghỉ, các nghệ nhân xã Phú Vinh, Phú Nghĩa, Hà Nội đã mang đến sự phong phú, đa dạng cho sản phẩm mây tre đan, đưa sản phẩm đi khắp các nơi trong cả nước và vươn ra quốc tế. Cùng là nghệ nhân, cùng tạo ra những sản phẩm độc đáo và cùng đạt được nhiều giải thưởng cao. Nhưng ở ba nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Tĩnh, ta lại thấy ba phong cách, ba hướng đi khác nhau cho sản phẩm mây tre đan của mình.

Tính ứng dụng được đặt lên hàng đầu

Người nghệ nhân tài hoa, trẻ tuổi Hoàng Văn Hạnh luôn đặt mục tiêu có thể sản xuất ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao, kiểu dáng đơn giản và có thể sản xuất với số lượng lớn. Gặp nghệ nhân sinh năm 1976 có thể dễ dàng thấy ở anh sự chân chất, hòa đồng, năng động. Với sức trẻ và sự sáng tạo không ngừng, anh luôn muốn đưa sản phẩm làm từ mây tre đan đi vào đời sống của người dân. Anh tận dụng cả những phế liệu của mây tre đan để làm thành những vật trang trí cho sản phẩm của mình. Những sợi mây chuất đi được anh tận dụng làm thành quả bông nhỏ xinh. Những quả bông nhỏ đó trở thành vật trang trí cho các loại đèn vừa tận dụng phế liệu từ mây tre đan, vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa mang lại nét độc đáo góp phầm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nghe nhan Hoang Van Hanh1.jpg

Nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh

14.jpg

Chiếm lĩnh thị trường rộng lớn

Nổi bật với dòng sản phẩm có mẫu mã đẹp, tính ứng dụng cao và phù hợp với thị hiếu của khách hàng, sản phẩm mây tre đan của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã đến được với đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Đạt được nhiều giải thưởng cao nhưng nghệ nhân không quá quan tâm đến giải thưởng mà ông chú trọng vào hướng thương mại của sản phẩm. Theo ông, người tiêu dùng mới là người đánh giá chất lượng và giá trị của sản phẩm đúng nhất. Sản phẩm tốt đến bao nhiêu cũng phải được nhiều người biết tới và nhiều người chấp nhận. Khác với những nghệ nhân khác, ông Nguyễn Văn Tĩnh tạo có mình một phong cách vừa hoài cổ lại vừa hiện đại. Trên cơ sở những mẫu mã truyền thống ông còn cách tân, tạo ra những sản phẩm mới cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nhịp sống hối hả hiện nay. Bên cạnh đó, nghệ nhân đã đưa mây tre đan trở thành điểm nhấn trong những đồ gia dụng, vật trưng bày. Chính những cách tân của nghệ nhân đã làm phong phú và đa dạng sản phẩm, đồng thời đã đưa mây tre đan trở thành vật dụng rất quen thuốc trong đời sống của người dân

07042011222.jpg

Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung

16.jpg

Tinh tế, độc đáo và độc

Đến thăm gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh chúng tôi bị choáng ngợp trước những sản phẩm vô cùng độc đáo. Chắt lọc tinh hoa của mây tre đan, nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm kỳ công và tinh tế. Các sản phẩm của nghệ nhân đa dạng về kiểu dáng, chủng loại nhưng lại rất hạn chế về số lượng. Theo lời nghệ nhân Tĩnh, giá trị của sản phẩm được quyết định bởi chất lượng, kiểu dáng và mẫu mã. Nhưng với dòng sản phẩm trưng bày thì số lượng ít, hàng độc tạo được sự quốn hút và niềm đam mê của khách hàng, đồng thời cũng tạo được danh tiếng và uy tín cho người làm ra sản phẩm. Các sản phẩm của nghệ nhân Tĩnh được làm ra rất tinh vi mà không phải ai cũng có thể làm được. Thời gian để làm ra các sản phẩm không thể định trước được bởi còn phụ thuộc vào tay nghề và cảm hứng sáng tạo. Tiêu biểu cho phong cách hàng tinh tế và độc đáo của mình là sản phẩm lọ lục bình đan bằng mây kỷ lục của Việt Nam. Lọ cao 6,5m (tính cả hoa sen cũng được đan bằng mây), rộng 1,1m sau hơn 2 năm miệt mài, cần mẫn. Với kích thước lớn cùng lối đan tinh sảo, cầu kỳ.

anh 1.jpg

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh

12.jpg

Mỗi nghệ nhân lại chọn cho mình một phong cách nghệ thuật, thổi hồn cho tác phẩm mây tre đan. Tựu chung lại các nghệ nhân đã đem đến cho sản phẩm mây tre đan sự phong phú, đa dạng và đưa thương hiệu mây tre đan Phú Vinh đến với đông đảo người dân.

Ngọc Lan

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.466.577
Tổng truy cập: