Ngày 12-8, tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hòa Bình, TP Đà
Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Đà Lạt và Tôi” của
họa sĩ Võ Trịnh Biện. 23 tác phẩm mỹ thuật sơn dầu với nhiều kích cỡ
khác nhau được vẽ bằng ngón trỏ phải trên nền chất liệu vải đã mang tới
cho người xem cảm giác mới lạ
, hấp dẫn. Phòng tranh là một không gian
đầy sắc màu trừu tượng, trữ tình, đậm chất lãng mạn.
|
Tranh của họa sĩ Võ Trịnh Biện trưng bày tại triển lãm.
|
Họa
sĩ Võ Trịnh Biện sinh năm 1966, quê Quảng Ngãi, học Đại học tại Đà Lạt,
bắt đầu nghề cầm cọ cách đây khoảng 15 năm, sau đó chuyển sang chuyên
vẽ bằng ngón tay khoảng 10 năm trở lại đây. Bộ tranh mỹ thuật triển lãm
dịp này được anh sáng tác trong vòng 4 tháng, chủ yếu vào ban đêm
. Những
tác phẩm phản ánh cảm xúc của tác giả trước những mảnh khối của không
gian, thời gian. Tranh kích hoạt thị giác người xem nhờ vào sự trải
nghiệm hay chiều tư duy được mặc định trong vỏ não.
|
Tác phẩm của họa sĩ Võ Trịnh Biện.
|
Được
biết, đây là triển lãm lần thứ hai trong năm 2014 và cũng là triển lãm
cá nhân lần thứ 17 của họa sĩ Võ Trịnh Biện. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết
ngày 20-8.
Theo: qdnd.vn