NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Ông chủ xưởng mộc giỏi giang
(Ngày đăng: 12/08/2014   Lượt xem: 473)
Nhiều năm nay, gia đình anh Luân Xuân Chỉnh (sinh năm 1975, dân tộc Tày, ở thôn Yên Sào, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) được tôn vinh là Gia đình văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số TP Hà Nội.
 
Anh Luân Xuân Chỉnh.
Anh Luân Xuân Chỉnh.

Nhà nghèo, học xong phổ thông, anh Chỉnh đi học nghề mộc rồi về mở xưởng riêng tại nhà. "Vạn sự khởi đầu nan", với hai bàn tay trắng, anh Chỉnh phải vay mượn bạn bè, anh em, họ hàng mới có vốn khởi nghiệp. Với tinh thần vừa làm vừa học hỏi, trau dồi tay nghề, nhiều lần anh Chỉnh chấp nhận làm gia công cho những bạn hàng lâu năm, uy tín để tìm hiểu những bí quyết nghề nghiệp mà họ chỉ truyền dạy cho con cháu. Khi đã có tay nghề vững, anh bắt đầu chuyển dần từ việc sửa chữa đồ gỗ, gia công sang nhận đóng đồ theo hợp đồng. Chuyên tâm làm cánh cửa, cầu thang, giường, tủ… anh đã đi nhiều nơi học hỏi về phương pháp lựa chọn gỗ, sưu tầm nhiều kiểu dáng phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau ở nông thôn. Bên cạnh đó, anh còn vào mạng internet, tự học hỏi về các mẫu thiết kế giường, tủ hiện đại, với nhiều kích cỡ, công năng khác nhau. Từ đó, anh có thể tư vấn cho khách hàng nhiều mẫu đẹp, lại rất tiện dụng. Cần cù, chịu khó chiều khách, làm ăn trung thực, không bớt xén, thay gỗ tốt bằng gỗ tạp, chẳng bao lâu, anh Chỉnh đã trở thành một ông chủ có uy tín. Khách hàng mách nhau đến cửa hàng anh ngày một nhiều. Nhờ vậy, quanh năm anh làm không hết việc, phải thuê thêm 4-6 thợ mộc. Mỗi năm nghề mộc cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Anh còn cùng vợ chăm sóc 8 sào ruộng, nuôi bò và lợn nái, cho thu nhập hằng năm khoảng 150 triệu đồng.

Vốn tự lập từ nhỏ, anh Chỉnh sống rất khiêm tốn, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Với những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn sàng nhận vào làm việc, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn. Nhờ được anh hỗ trợ vốn, kinh nghiệm, 3 thanh niên đã tự lập nghiệp từ nghề mộc, giúp gia đình xóa nghèo bền vững.

Theo tấm gương chuyên cần của cha mẹ, hai con trai anh Chỉnh vừa chăm chỉ học tập, vừa học nghề mộc của bố, hỗ trợ mẹ làm việc đồng, trở thành những con ngoan, trò giỏi. Gia đình anh Luân Xuân Chỉnh luôn được bà con trong xã khen ngợi là thuận hòa, làm kinh tế giỏi, sống tình nghĩa với xóm làng.
                                                                                                       Theo: hanoimoi
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.515.972
Tổng truy cập: