Anh Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Chi hội Di sản văn hóa
CLB làng nghề truyền thống tò he Xuân La
Chỉ với vài nắm bột xanh đỏ, chiếc
lược nhỏ và nắm que tre, đôi bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ nặn
có thể tái hiện được cả một thế giới diệu kỳ đầy màu sắc. Cũng chính sự
mộc mạc, dung dị nhưng không kém phần độc đáo ấy đã tạo nên sức sống bền
bỉ của tò he và là kỷ niệm ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ của rất nhiều
thế hệ người Việt Nam.
Là Bí thư Chi bộ năng nổ, người nghệ
nhân trẻ mang trong mình khao khát tuổi trẻ, tâm huyết với nghề của cha
ông, anh Thành chia sẻ: Bằng các nguyên liệu hết sức đơn giản được làm
từ những sản phẩm nông nghiệp như hạt gạo, lá rau, qua sự "phù phép” của
người nông dân Xuân La, phút chốc đã tạo thành nhân vật cổ tích, hoạt
hình, danh nhân văn hóa, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo, thơ
ngây của trẻ thơ, đẹp và ngọt ngào như khúc đồng dao đầy thương mến.
Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng anh Nguyễn
Văn Thành đã được vinh danh là Nghệ nhân Hà Nội. Với những nỗ lực của
mình anh còn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của huyện và thành phố
về những đóng góp tích cực trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển
làng nghề Phú Xuyên.
Mang trên vai trọng trách lớn là bảo
tồn, phát huy giá trị làng nghề mà cha ông truyền lại anh Thành trăn
trở, cả làng Xuân La hầu như ai cũng biết nặn tò he, nhưng không phải
tất cả đều theo nghề này. Một nửa dân trong làng đi nặn tò he "lưu
động”. Họ phân tán đi các tỉnh và thường dừng lại ở các điểm vui chơi,
trường học, công viên, những nơi có nhiều khách du lịch để quảng bá,
giới thiệu và bày bán các sản phẩm nghệ thuật của làng.
Mặt khác, những năm qua, việc bảo tồn
và phát huy làng nghề truyền thống được các cấp chính quyền quan tâm.
Bảo tàng Dân tộc học, những khách sạn lớn ở Hà Nội và nhiều trường mầm
non đã mời các nghệ nhân về trình diễn và dạy nặn tò he. CLB làng nghề
truyền thống tò he Xuân La đã tập hợp 119 hội viên là các nghệ nhân
trong làng ở mọi lứa tuổi, nhưng việc duy trì sự phát triển bền vững của
làng nghề cho đến nay vẫn là bài toán khó.
Khó là vì nghề nặn Tò he vẫn bị coi là
nghề bán rong nên chưa được quy hoạch và thiếu những không gian trưng
bày tại các di tích, danh thắng văn hoá để phát triển. Còn nếu đưa tò he
vào cửa hàng, cửa hiệu thì nét văn hóa dân gian sẽ giảm đi ít nhiều và
cũng sẽ chẳng có mấy người đến mua.
Về định hướng phát triển lâu dài của
làng nghề, anh Thành chia sẻ: Hiện nay câu lạc bộ của làng nghề đã có
định hướng gắn phát triển nghề với phát triển du lịch. Trước mắt, câu
lạc bộ sẽ nhanh chóng hoàn thành việc sưu tập những di vật cổ và xây
dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm và lịch sử về nghề làm tò he. Sau
khi xã Phượng Dực hoàn thành được chương trình xây dựng nông thôn mới,
cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện lúc đó CLB sẽ xúc tiến chương trình phát
triển du lịch làng nghề. Theo: Đại Đoàn Kết
|