TỔ NGHỀ
Tre: Sức hấp dẫn cho ngành kinh doanh mới
(Ngày đăng: 16/04/2012   Lượt xem: 1033)

Gần đây, tre được ca ngợi như một vật liệu siêu mới, có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, từ dệt may đến xây dựng. Tre cũng có khả năng hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide - loại khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất, và giúp nhiều người nghèo có thể kiếm tiền.

"Gỗ của thế kỷ 21"

Vai trò của tre đang có nhiều thay đổi. Nhiều người thậm chí còn gọi tre là "gỗ của thế kỷ 21".

Ngày nay, tre được sử dụng trong nhiều vật dụng sinh hoạt,  trở thành một phần kết cấu chịu lực trong các thiết kế nhà. Mới đây, một công ty Phillipines đã sản xuất xe đạp tre với số lượng lớn, với mục đích cân bằng lợi nhuận và lợi ích xã hội. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhìn nhận ra tiềm năng và lợi nhuận từ tre, nên từ nhiều năm trước đã tăng cường tận thu tre từ các nước láng giềng để sản xuất các sản phẩm liên quan và bán ra với giá rẻ mà vẫn mang lại lợi nhuận cao.

Người ta cho rằng tre có khoảng 1.500 công dụng. Ngày càng có nhiều người công nhận công dụng của tre trong việc phục vụ đời sống con người và trong việc bảo vệ môi trường sống bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu nhờ khả năng đặc biệt của tre trong việc hấp thụ carbon dioxide.

"Từ đồng lúa, rừng sâu, cho tới nhà máy, các thương gia, từ các studio thiết kế cho tới phòng thí nghiệm, từ các trường đại học cho tới những người trong lĩnh vực chính trị, mọi người ngày càng nhận thức rõ vai trò của nguồn tài nguyên", ông Michael Abadie, hủ tịch Tổ chức Tre thế giới nhận định. "Trong thập kỷ trước, tre đã trở thành vụ mùa kinh tế chính", Abadie nhấn mạnh.

Công nghệ mới và cách thức chế biến tre theo hướng công nghiệp hóa đã tạo ra thay đổi lớn, biến tre thành vật liệu có tính cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm từ gỗ tại các thị trường phương Tây.

Vai trò của tre đang có nhiều thay đổi. Nhiều người thậm chí còn gọi tre là "gỗ của thế kỷ 21".

Ước tính thị trường tre thế giới hiện đang có doanh thu ở mức 10 tỉ USD.Tổ chức Tre thế giới cho biết, con số này có thể gấp đôi trong 5 năm tới.

Các nước đang phát triển hiện nay càng đánh giá cao tiềm năng của sản phẩm tre. Ở miền Đông Nicaragua, trước đây tre, nứa vẫn được người dân địa phương coi là là vô giá trị, thậm chí là mối phiền toái hơn là một lợi ích cho cá nhân và khu vực nói chung, nhưng nay tre đã được trồng rộng rãi.

John Vogel là một doanh nhân người Nicaragua đang điều hành một công ty chuyên các sản phẩm về tre có trụ sở tại Anh.Vogel đam mê tre và ông tin rằng tre mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Nicaragua, sau khi đất nước đã gạt lại phía sau quá khứ của nội chiến, bất ổn chính trị và đói nghèo.

Tương lai bền vững của ngành lâm nghiệp?

Thực tế, tre là loài cây lớn nhanh nhất thế giới, sẵn sàng cho thu hoạch hằng năm, và tăng trưởng tốt qua 4-5 năm, trái với các loại cây gỗ nhiệt đới thông thường, phải mất nhiều năm để lớn và chỉ có thể cho thu hoạch một lần.

Còn ở Trung Quốc, tre đã được đưa vào sản xuất rộng rãi và mang lại nhiều thành công và lợi nhuận khi nhu cầu các sản phẩm tre ngày càng tăng. Nhưng những doanh nghiệp như doanh nghiệp của Vogel ở Nicaragua là một trong số ít những doanh nghiệp vùng Caribe sản xuất tre để bán cho thị trường khổng lồ là Mỹ. Đầu tư vào tre có tác dụng tích cực đối với công nhân địa phương, mang lại việc làm có thu nhập tốt cho người dân, trong đó có cả phụ nữ thất nghiệp, và đàn ông từng phải sang Costa Rica kiếm việc làm.

Thậm chí, một công ty ở Anh có tên EcoPlanet Bamboo đã phát hành "trái phiếu Tre" lần đầu tiên trên thế giới. Với những người mua trái phiếu với số lượng lớn, khoảng 50.000 trái phiếu, công ty hứa sẽ trả 500% cổ tức trong vòng 15 năm. Bên cạnh đó, công ty vẫn chào đón trái phiếu giá trị thấp hơn để thu hút nhà đầu tư nhỏ.

Lợi nhuận từ sản xuất các sản phẩm liên quan đến tre ngày càng hấp dẫn, nhưng cũng có những rủi ro với những quốc gia nhỏ mà lại quá phụ thuộc vào lĩnh vực này. Trường hợp của Nicaragua, chính phủ cho biết, mục đích của việc thúc đẩy ngành sản xuất tre là để đa dạng hóa sản xuất. Những nguy cơ đe dọa đến lĩnh vực trồng và sản xuất tre vẫn khá nhiều, như lũ lụt và sâu bệnh phá hoại.

Về kỹ thuật mà nói, tre là một họ thuộc cây cỏ, nhưng có thể được miêu tả như "loại gỗ của thế kỷ 21" và là tấm ván quan trọng cho một tương lai bền vững của ngành lâm nghiệp, và cho  thế giới.

Ít nhất tới thời điểm này, các ngành sản xuất liên quan đến tre đang bùng nổ.

Loài cây phát triển nhanh nhất

- Tre là cây xanh lâu năm cùng họ cỏ Poaceae, có thể phát triển lên đến 1m/ngày và đạt được chiều cao đầy đủ của nó chỉ trong một mùa
- Trung Quốc sản xuất khoảng 80% sản lượng tre thế giới.Ước tính hơn 1,5 tỷ người trên toàn cầu dựa vào những loài thực vật như tre để kiếm kế sinh nhai.
- Lạt dóc ra từ tre sau khi được đun sôi và qua một vài thao tác hóa học có thể trở thành một chất liệu phục vụ dệt may.
- Tre cũng có thể cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp
- Chưa có luật pháp quốc tế quản lý trồng tre theo hướng bền vững.

Bảo Linh (Theo BBC)
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.470.937
Tổng truy cập: