Xuôi theo quốc lộ 1A, cách Hà
Nội khoảng 25km về phía nam, làng nghề Vạn Điểm (xã Vạn Điểm, Thường
Tín, Hà Nội) vẫn còn dáng vóc mới mẻ, trù phú. Tuy nhiên, sau vẻ hào
nhoáng đó, những cơn "sóng dữ" vẫn rập rờn quanh một số gia đình, báo
hiệu sự bất ổn trong đời sống nông thôn.
 |
Một hộ gia đình làm nghề mộc tại xã Vạn Điểm. Ảnh: Sơn Tùng |
Vạn Điểm có diện tích tự nhiên 297,14ha,
với 7.394 nhân khẩu, toàn xã có 3 thôn, có 90% số hộ làm nghề, còn lại
là làm dịch vụ. Tỷ trọng nông nghiệp chỉ chiếm trên 10% và tiếp tục giảm
trong thời gian tới. Toàn xã có hơn 20 doanh nghiệp chế biến lâm sản và
hơn 700 tổ hợp sản xuất quy mô hộ gia đình. Nơi đây một thời là "vương
quốc" của nghề mộc, không ít gia đình trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, đi
đôi với phát triển kinh tế, ở đây đã xuất hiện không ít hệ lụy buồn. Có
tiền, một số người không còn bằng lòng với thu nhập ít ỏi, đều đặn từ
làm nghề, quay sang đầu tư bất động sản. Một số hộ còn chuyển sang nghề
"buôn tiền", thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng thương mại và các tổ chức tín
dụng khác… để cho vay lãi ngoài hưởng chênh lệch. Có tiền, tệ nạn xã hội
nảy sinh. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều đối tượng đứng ra kinh
doanh các loại hình dịch vụ nhạy cảm, lôi kéo thanh, thiếu niên vào các
trò cờ bạc, đỏ đen như cá độ bóng đá, lô đề… làm mất an ninh trật tự.
Cuối năm 2011 đã xảy ra 2 vụ thanh niên ẩu đả, dùng dao, súng… gây náo
loạn làng quê. Cơ quan công an đã bắt giữ được 6 đối tượng về các hành
vi: cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc...
Trong cơn bão tín dụng đen, mặc dù mới chỉ có một cơ sở sản xuất gỗ xảy
ra tình trạng bắt nợ, gán nợ… và đã được lực lượng an ninh giải quyết
kịp thời nhưng theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Khải, trên địa bàn
vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Trong thời gian tới có thể sẽ có những
hộ vay ngân hàng với số tiền lớn để đầu tư kinh doanh nhưng gặp khó khăn
dẫn đến phá sản. Hiện Ngân hàng Techcombank đã thông báo tới UBND xã có
một hộ gia đình vay trên 6 tỷ đồng, đã 5 tháng nay không thực hiện các
nghĩa vụ trả lãi và gốc nên yêu cầu địa phương phối hợp giải quyết thế
chấp tài sản…
Xã Vạn Điểm hiện có một quỹ tín dụng nhân dân, với tổng nguồn vốn hơn 10
tỷ đồng, mỗi hộ làng nghề chỉ được vay không quá 200 triệu đồng nên
đồng vốn đã được sử dụng đúng mục đích. Còn việc có bao nhiêu hộ dân
trong xã vay tiền của các tổ chức tín dụng bên ngoài thì đến giờ này,
cán bộ địa phương cũng chưa thể nắm được. Theo cung cấp của một cán bộ
Ngân hàng Techcombank, dư nợ của riêng đơn vị này trên địa bàn xã đã
khoảng 200 tỷ đồng và hầu hết các món vay đều là trung và dài hạn. Do
đó, ông Nguyễn Văn Khải cho rằng: Để giúp làng nghề duy trì sản xuất,
tránh tình trạng một số hộ dân rơi vào cảnh nợ nần, phá sản, phía ngân
hàng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng vốn. Nên tạo
điều kiện cho các hộ dân vay vốn làm nghề, còn những hộ có dấu hiệu sử
dụng đồng vốn sai mục đích thì cần phối hợp với chính quyền địa phương
có biện pháp giải quyết, tránh tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh".
Theo ông Nguyễn Văn Khải, nạn tín dụng đen nở rộ ở các làng quê thời
gian qua cũng một phần xuất phát từ việc cho vay vốn dễ dàng của một số
ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng cổ phần. Mặc dù việc cho vay
đều có thế chấp bằng đất đai, nhà cửa nhưng hồ sơ sản xuất, kinh doanh
của các hộ chưa được thẩm định và theo dõi sát sao nên mới có tình trạng
người làm nghề vay vốn rồi cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh
lệch. Giải quyết tình trạng này, các ngân hàng thương mại phải củng cố
và siết chặt việc cho vay, tăng cường phối hợp với địa phương trong giám
sát, tránh tình trạng nguồn tiền sử dụng sai mục đích.
Ông Ngô Văn Dương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước những khó khăn trên,
UBND xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để phòng ngừa
và ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội. Mặt khác sẽ cùng chung vai với
các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đẩy mạnh cải tiến mẫu mã, tăng chất
lượng sản phẩm để thu hút khách hàng. Ở các thôn đẩy mạnh hoạt động của
các tổ dân cư tự quản như thanh niên tự quản, phụ nữ tự quản để giữ gìn
an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, mở rộng các
giải thi đấu thường niên như cầu lông, bóng đá thu hút thanh, thiếu niên
tham gia vào các hoạt động xã hội lành mạnh.
Theo Bạch Thanh, Báo HNM