LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(75)-Về 'nơi sinh ra' những 'bảo vật quốc gia'
(Ngày đăng: 30/12/2023   Lượt xem: 45)
Làng nghề đúc đồng Huế nằm ở phường Phường Đúc và một phần phường Thuỷ Xuân (TP Huế) có từ hàng trăm năm, là nơi tạo nên nhiều bảo vật quốc gia như Đại hồng chung chùa Thiên Mụ, Cửu vị thần công, Cửu đỉnh…
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 1.
Làng nghề đúc đồng nằm ở ven bờ Nam sông Hương thuộc địa bàn phường Phường Đúc và một phần của phường Thủy Xuân (TP Huế), có nguồn gốc từ tổ chức của những thợ thuyền cùng nghề Đúc thời Chúa Nguyễn, đầu thế kỷ 17.
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 2.
Theo các nghệ nhân, để làm nên một sản phẩm đúc đồng phải trải qua nhiều công đoạn. Bắt đầu từ sú đất, nặn khuôn, giáp khuôn, chèn khuôn, bố khuôn để đưa vào lò. Sau đó là nung khuôn, pha chế hợp kim, nấu chảy đồng rồi ra cơi, rót khuôn, làm nguội, đánh bóng, nhuộm sản phẩm.
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 3.
Mỗi công đoạn đều quan trọng như nhau, không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ mà cần cả sự cần cù, chịu khó của người thợ.
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 4.
Có những sản phẩm làm ra rất kỳ công, để hoàn thiện phải mất hàng tháng trời với hàng chục nhân lực tham gia chế tác.
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 5.
Qua hơn 300 năm hình thành, phát triển với những thăng trầm của lịch sử, đến nay nghề đúc đồng vẫn giữ được thương hiệu và là công việc mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân.
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 6.
Lãnh đạo UBND TP. Huế cho biết, trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát triển làng nghề đúc đồng truyền thống Huế luôn nhận sự quan tâm của các cấp chính quyền. Các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, hội nghề đúc Huế tại làng nghề đã được hỗ trợ đào tạo nghề, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào gia công sản phẩm đúc. Sản phẩm đúc đồng Huế cũng được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể.
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 7.
Theo UBND TP Huế, hiện tại, làng nghề đúc đồng truyền thống Huế có 32 cơ sở sản xuất, trong đó có 1 HTX, 3 công ty, 28 cơ sở. Số lượng lao động thường xuyên theo thống kê năm 2022 khoảng 120 người, doanh thu ước đạt 40 tỷ đồng. Việc giữ gìn, phát triển làng nghề đúc đồng có tuổi đời hàng trăm năm đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân, mang lại mức thu nhập bình quân từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Nhiều cơ sở còn có thêm nguồn thu từ việc phục vụ khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm.
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 8.
Theo tài liệu lịch sử, nhiều sản phẩm của người thợ đúc đồng phường Phường Đúc khi xưa đã trở thành những kiệt tác di sản trong kho tàng văn hóa vật thể kinh thành Huế như: Vạc đồng ở Đại nội, Đại hồng chung chùa Thiên Mụ, Cửu đỉnh.... (Trong ảnh: Cửu vị thần công đặt trước Ngọ Môn Huế).
Cận cảnh nghề tạo nên những bảo vật quốc gia- Ảnh 9.
Cửu đỉnh đặt trước Thế Miếu (Đại nội Huế) cũng là sản phẩm được làm nên từ đôi tay các nghệ nhân ở làng nghề đúc đồng Huế.
                                         
  Theo:  suckhoedoisong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

13
Đang xem:
72.475.049
Tổng truy cập: