LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(64)-Nghề làm tàu hũ ky ở Vĩnh Long trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(Ngày đăng: 04/04/2023   Lượt xem: 70)
Tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ VHTT&DL công nhận nghề làm tàu hũ ky là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làng nghề này thuộc xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh.Làng nghề này được người dân địa phương sản xuất quanh năm. Nghề càng nhộn nhịp hơn vào trước các ngày rằm quan trọng trong năm (như tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10 âm lịch) và nhất là chuẩn bị sản phẩm cho thị trường dịp Tết.

Làng nghề này được người dân truyền miệng nhau rằng, tàu hủ ky vốn là một món ăn xuất xứ từ “con nhà nghèo”. Truyện kể rằng, có một gia đình nghèo làm nghề bán sữa đậu, trong lúc đun nồi sữa trên bếp thì quên đem cất; sữa bị đóng thành váng. Người vợ tiếc của không nỡ bỏ đi nên vớt lấy váng đậu treo lên sào phơi cho ráo. Khi nhà chẳng còn gì ăn, họ lấy váng sữa khô đem ra chế biến, với hy vọng sẽ thành món ăn qua cơn đói. Từ đó, tàu hủ ky ra đời và trở thành một món ăn ngon.
nghe lam tau hu ky o vinh long tro thanh di san van hoa phi vat the quoc gia hinh anh 1
Làng nghề làm tàu hũ ky tỉnh Vĩnh Long được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ngành chức năng, làng tàu hủ ky Mỹ Hòa hiện có khoảng 30 hộ gia đình làm nghề, mỗi ngày sản xuất được khoảng 4 tấn tàu hủ ky gồm nhiều loại: tàu hủ ky miếng lớn, tàu hủ ky cọng khô, non, tàu hủ ky ướp muối... cung ứng thị trường trong và ngoài tỉnh. Từ làng nghề đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong khu vực.

Nhắc đến tàu hủ ky, nhiều người nghĩ dùng cho món ăn chay, nhưng bây giờ thì nó không còn là nguyên liệu dành riêng cho những người ăn chay nữa. Vì không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng, tàu hủ ky còn được sáng tạo, chế biến đa dạng thành nhiều món ăn. Để từ đó, cọng tàu hủ ky góp phần làm nên những món ăn bắt mắt, thơm ngon, làm phong phú thêm cho văn hóa ẩm thực Việt Nam. 
nghe lam tau hu ky o vinh long tro thanh di san van hoa phi vat the quoc gia hinh anh 2
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho làng Nghề làm tàu hũ ky xã Mỹ Hòa.

Theo ông Phan Văn Giàu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, tới đây tỉnh sẽ phát triển  làng nghề này thành khu du lịch hấp dẫn: "Ngành du lịch đã xác định đưa sản phẩm tàu hũ ky này trong chuỗi du lịch của tỉnh và sẽ tính toán để đưa chuỗi sản phẩm ban đầu đến sản phẩm cuối cùng, chứ không chỉ riêng là làm tàu hũ ky. Phát triển theo hướng từ hạt đậu nành, chúng ta có thể làm các sản phẩm ẩm thực khác như sữa đậu nành, đậu hũ non và đậu hủ già. Mỗi sản phẩm như vậy để khách tham gia và thưởng thức"./.
                                          Theo:  vov.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

30
Đang xem:
72.470.078
Tổng truy cập: