LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(79)- Làng “nghề xưa” lại được tất bật dịp cuối năm
(Ngày đăng: 10/12/2022   Lượt xem: 164)

Nhiều nghề trên vùng đất Khánh Hòa được xem là “nghề xưa” như dệt chiếu, đúc đồng, nặn gốm…lại tất bật cuối năm.

Nhộn nhịp cuối năm

Nằm bên bờ sông Cái, làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây 1 (Diên Khánh, Khánh Hòa) có lịch sử hàng trăm năm. Xưa, làng nghề nhộn nhịp quanh năm nhưng gần đây, chủ yếu tất bật dịp tháng cuối năm.

Nghệ nhân Trần Quốc Nhật chia sẻ, các thế hệ nghệ nhân trước đây làm ra những sản phẩm bằng đồng độc đáo, chủ yếu là để trên các bàn thờ cúng. Hiếm nơi nào có các sản phẩm đồng như: Lư hương, bộ chân đèn, lục bình, đài đựng nước…đẹp như Phú Lộc Tây 1. Nhưng hiện nay, thợ lành nghề ít dần đi. Nhiều người trẻ ít mê "nghề xưa" này. Để giữ "đặc sản" của làng, những nghệ nhân già lại miệt mài

Cuối năm hay dịp xuân về còn là lúc các nghệ nhân làng đúc đồng Phú Lộc Tây 1 thể hiện những kỹ thuật tinh xảo của mình với khách trong nước và quốc tế. Có những đoàn khách đến làng ngày Tết còn ăn cơm cùng dân, khám phá nghề đúc đồng cùng nghệ nhân, mua sản phẩm theo ý mình.
Làng “nghề xưa” tất bật cuối năm - Ảnh 2.

Làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây 1 cứ cuối năm lại tất bật

Để nghề không mai một thêm, vừa miệt mài giữ nghề, các nghệ nhân làng đúc đồng Phú Lộc Tây 1 đã chủ động liên kết với nhiều công ty du lịch-lữ hành đưa khách về thăm quan làng.

Cũng giống như làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây 1, làng dệt chiếu Ngọc Hiệp (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cũng được xem là làng "nghề xưa" độc đáo của Khánh Hòa.

Không chỉ dệt tại làng mà một số thợ làng nghề còn vào Khu làng nghề Trường Sơn (khu nghề truyền thống tập trung ở Nha Trang) để hàng ngày cần mẫn dệt.
Làng “nghề xưa” tất bật cuối năm - Ảnh 3.

Nhiều thợ dệt chiếu vẫn miệt mài giữ nghề

"Dệt chiếu cũng cần có những bí quyết và kỹ năng riêng. Mấy năm trước làng dệt này khổ lắm, lao động không sống được bằng nghề. Nhưng gần đây nhờ gắn kết với du lịch, khách du lịch trong nước và thế giới ồ ạt đổ về xem người dân dệt chiếu ra sao. Dệt con phượng, con rồng ở giữa chiếc chiếu thế nào, dệt thế nào để chiếu thoáng và mát…nên thợ dệt cũng mặn mà với nghề hơn. Đặc biệt dịp lễ hay cuối năm, ngày xuân các thợ dệt bận rộn từ sáng sớm đến chiều muộn"-Thợ dệt chiếu Nguyễn Thị Thanh tâm tình.

Đến thăm làng nghề đầu xuân, khách còn có thể mua những chiếc chiếu rộng về trải, mua chiếu nhỏ, chiếu vuông lót ghế.

Vượt nhọc nhằn giữ nghề

Dẫu còn lắm gian nan nhưng để giữ "nghề xưa" cha ông để lại, những người thợ, nghệ nhân trong các làng nghề ở Khánh Hòa vẫn từng ngày vượt nhọc nhằn để giữ nghề. Vừa sáng tạo thêm ra các sản phẩm mới vừa thuyết phục thêm con cháu theo nghề.

Nghệ nhân Biện Cư (làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây 1) bộc bạch rằng: Trước đây các sản phẩm làm ra đơn giản. Nhưng nay đã có thể làm thêm nhiều sản phẩm mới như: Trống đồng để trang trí, dụng cụ đựng hoa quả…Hiện làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây 1 vẫn đang có trên 40 gia đình giữ nghề truyền thống của cha ông.
Làng “nghề xưa” tất bật cuối năm - Ảnh 4.

Nghề nặn các sản phẩm gốm cũng được đông đảo khách ưa chuộng

Niềm vui đến với làng nghề này khi đúng vào dịp cuối năm 2022 đã có gần 10 thanh niên đăng ký học nghề, chế tác các sản phẩm khó nhất từ các nghệ nhân giàu kinh nghiệm.

Nằm ven TP.Nha Trang (Khánh Hòa), những ngày cuối năm, Làng nghề gốm Lư Cấm cũng chạy đua với thời gian để làm các sản phẩm độc đáo. Một số nghệ nhân lão luyện của làng còn đến khu Làng nghề Trường Sơn để biểu diễn các công đoạn làm gốm du khách khắp nơi đổ về xem.

Các nghệ nhân còn sẵn sàng hướng dẫn tỷ mỉ cho khách cách trưng bày hợp phong thủy, tư vấn làm các sản phẩm gốm thế nào cho căn nhà lộng lẫy hơn. Một số nghệ nhân cho biết, dịp Tết hay các ngày lễ, lựa chọn hình thức du lịch làng nghề đang là lựa chọn số một của các đoàn khách. Có người sau một chuyến du lịch mở mang thêm rất nhiều kiến thức, mua được nhiều sản phẩm ưng ý.

                                           Theo:  suckhoedoisong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

29
Đang xem:
72.471.621
Tổng truy cập: