LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(89)- Giữ gìn nghề truyền thống làm hương thơm Thôn Cao
(Ngày đăng: 21/10/2020   Lượt xem: 343)

Những ngày cuối tháng 10, tìm về làng nghề hương thơm truyền thống Thôn Cao (xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên), chúng tôi được chứng kiến bà con đang khẩn trương làm những mẻ hương để kịp cung ứng hàng cho thị trường dịp cuối năm.

Làng nghề hương thơm truyền thống Thôn Cao ẩn mình trong một làng quê thanh bình. 

Làng nghề hương thơm truyền thống Thôn Cao có diện tích tự nhiên 44,477 ha với 190 hộ gia đình tương ứng khoảng 800 nhân khẩu tham gia làm hương truyền thống. Với địa thế thuận lợi về giao thông nên từ lâu, làng nghề có thế mạnh sản xuất hương thương mại; đồng thời nơi đây cũng là một trong các địa danh làng nghề nổi tiếng của miền Bắc thu hút khách du lịch về tham quan, tìm hiểu.

Theo gia phả của làng và truyền ngôn của một số bậc cao niên của địa phương, nghề làm hương của Thôn Cao đã có cách đây khoảng trên 200 năm, được truyền từ đời này sang đời khác. Những năm đổi mới, rồi đến thời kỳ đất nước mở cửa hội nhập, nghề làm hương ngày càng phát triển, sản xuất ra các mặt hàng phục vụ đời sống sinh hoạt tâm linh cho người dân địa phương và mọi miền Tổ quốc. Nén hương thơm của làng nghề Thôn Cao đã góp phần làm nên nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người dân.

Bên trong một hộ gia đình làm nghề sản xuất hương thơm truyền thống ở Thôn Cao. 

Vừa vào đầu Thôn Cao, chúng tôi đã cảm nhận rõ mùi thơm trầm mặc của hương trầm quen thuộc từ sâu trong tiềm thức. Tiếp chuyện khách, ông Hoàng Văn Long, một cao niên làng nghề chia sẻ: “Có gần 30 loại thảo mộc được dùng để làm hương, trong đó đa phần là các vị thuốc bắc. Chính điều này khiến hương Thôn Cao chúng tôi hàng trăm năm qua luôn là thương hiệu uy tín, bởi nó có mùi thơm tự nhiên rất đặc trưng, không gây hại sức khỏe”.

Những người làm nghề ở Thôn Cao cho biết: Nắng tự nhiên luôn là điều kiện hoàn hảo nhất để phơi được những mẻ hương tốt. Hiện đang thời điểm đầu mùa đông rất ít nắng, bởi vậy trời cứ hửng nắng là người làng đem hương bày phơi khắp nơi, từ hương vòng, hương trầm đến hương nén... Còn thời tiết âm u kéo dài lại phải đem hương vào sấy lò. Thường người làm nghề không ai muốn chọn cách này, vì hương giảm đi mùi thơm đặc trưng.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường về loại hương truyền thống tự nhiên ngày càng lớn, nhiều hộ gia đình ở Thôn Cao đã mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hương trầm số lượng lớn với bí quyết gia truyền. Việc mở mang đã tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động không chỉ trong thôn xã, mà còn tạo việc làm cho lao động các địa phương lân cận với mức thu nhập khá.

 
 Nắng tự nhiên luôn là điều kiện hoàn hảo nhất để phơi được những mẻ hương tốt.

Có nhiều hộ đã thu hút, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho từ 6-8 lao động thường xuyên cho thu nhập cao từ 5-7 triệu đồng/người/tháng; nhiều hộ trong làng nghề có thu nhập cao hàng trăm triệu đồng/hộ/năm; đặc biệt có hộ doanh thu đạt từ 500- 700 triệu đồng/năm. Nhìn chung đời sống kinh tế của các hộ dân làng nghề Thôn Cao ngày càng phát triển. Thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Kết quả thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của làng nghề ước đạt gần 45 triệu đồng/người/năm, góp phần cải thiện đáng kể đời sống và thu nhập, đưa nghề làm hương trở thành nghề chính để phát triển kinh tế hộ gia đình của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi về làng nghề, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Khê cho biết: Để phát huy thế mạnh của địa phương, những năm qua, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát huy những giá trị truyền thống cũng như việc phát triển, tìm hướng đi mới cho làng nghề.

Theo đó, địa phương đã có những nghị quyết chuyên đề về phát triển dịch vụ thương mại, đặc biệt là phát triển làng nghề theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Trong đề án quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới, địa phương đã dành riêng một quỹ đất để quy hoạch phát triển cho làng nghề. Cùng với đó, địa phương luôn chú trọng quan tâm tuyên truyền, định hướng để nhân dân duy trì phát triển nghề, gìn giữ bí quyết gia truyền, không ngừng nâng cao chất lượng, phong phú hóa mẫu mã, tạo thương hiệu cho sản phẩm. Địa phương đã thành lập Hiệp hội làng nghề hương truyền thống Thôn Cao với gần 80% hộ gia đình sản xuất hương tham gia, từ đó duy trì hoạt động của làng nghề có hiệu quả và nề nếp.

Bên cạnh việc phát triển làng nghề truyền thống tại địa phương, người dân Thôn Cao hiện còn đưa nghề truyền thống đi phát triển ở một số tỉnh thành lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn…, từ đó cũng đã tạo được nguồn thu rất lớn đối với nhân dân làng nghề.

“Để tiếp tục bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống làm hương Thôn Cao, địa phương đã và đang triển khai nhiều trương trình lồng ghép, tích cực truyền dạy bí quyết gia truyền pha chế nguyên liệu thảo mộc làm hương xạ cho các thế hệ trẻ; hướng cho thế hệ trẻ phát triển nghề truyền thống trên con đường hội nhập trên cơ sở bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống phải kết hợp chặt chẽ với các loại hình du lịch làng nghề, du lịch sinh thái. Cùng với đó, địa phương không ngừng mở rộng thị trường trong nước và từng bước thâm nhập thị trường nước ngoài; tích cực quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề…” - Phó Chủ tịch Cao Văn Minh cho biết thêm.

Chỉ còn ít tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Những ngày Tết sẽ không thể thiếu được mùi thơm thiêng liêng của những nén hương trầm đầy dư vị. Góp phần vào những cung bậc cảm xúc đầy dư vị ấy hẳn có những nén hương trầm được làm từ những bàn tay tần tảo của người dân Thôn Cao... 

                                                      Theo: dangcongsan.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.465.962
Tổng truy cập: