LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Thường Tín phát triển du lịch tâm linh kết hợp làng nghề
(Ngày đăng: 08/12/2018   Lượt xem: 818)


 

Khách du lịch tham quan làng nghề sơn mài Hạ Thái. Ảnh: HỒNG HẠNH

UBND huyện Thường Tín vừa tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng Khu du lịch văn hóa các làng nghề Thượng Phúc". Khu du lịch văn hóa được xây dựng trên cơ sở tu bổ, tôn tạo văn chỉ, văn từ thôn Văn Hội và xây dựng thêm khu văn hóa làng nghề. Dù vẫn còn những ý kiến khác nhau, nhưng đây là một trong những nỗ lực của huyện Thường Tín trong phát triển du lịch, nhất là loại hình du lịch tâm linh và làng nghề trên địa bàn.

Thường Tín vốn được coi là "đất trăm nghề". Trong số 126 làng nghề của huyện thì có tới 47 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống. Ðiểm nổi trội của Thường Tín là có nhiều làng nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, thể hiện sự tài hoa của người thợ. Làng sơn mài Hạ Thái sản xuất ra nhiều sản phẩm như: tranh, đĩa, bình, khay..., vừa làm đồ dùng, vừa làm đồ trang trí. Ngoài phương pháp truyền thống, các nghệ nhân còn ứng dụng sơn mài trên các "nền" khác nhau như: vỏ dừa, cật tre, gốm sứ... Nghệ thuật sơn mài hết sức độc đáo, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý xây dựng hồ sơ đa quốc gia trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Nghề thêu khởi nguồn từ làng Quất Ðộng, sau đó lan tỏa ra thành một vùng làm nghề thêu, với nhiều làng ở các xã Quất Ðộng, Thắng Lợi... Các sản phẩm của hai làng nghề thủ công mỹ nghệ này có đặc điểm là gọn, nhẹ phù hợp với tiêu chí làm đồ lưu niệm cho du lịch nên được khách hàng ưa chuộng. Ngoài ra, còn có các làng nghề tiện Nhị Khê, bánh dày Quán Gánh, lược sừng Thụy Ứng...

Thường Tín còn là "mỏ vàng" về di sản. Danh thắng chùa Ðậu từ lâu đã là điểm đến thu hút đông đảo khách thập phương. Không chỉ có nét đẹp kiến trúc, chùa Ðậu còn là nơi có hai pho tượng táng Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường nổi tiếng. Thường Tín cũng tự hào có di tích liên quan đến cuộc đời của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi ở làng Nhị Khê, có các lễ hội đặc sắc như: Lễ hội Chử Ðồng Tử - Tiên Dung, lễ hội làng Từ Vân (xã Lê Lợi)...

Tuy nhiên, so với nhiều địa phương khác, Thường Tín chưa có một điểm du lịch nào thật sự hấp dẫn. Hạ tầng du lịch đến nay vẫn là một vấn đề nan giải. Hầu hết các làng nghề đều chưa có biển, bảng chỉ dẫn, khu để xe, khu trưng bày làng nghề. Du lịch tâm linh chủ yếu diễn ra theo mùa vụ.

Với định hướng phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế có vai trò quan trọng, Thường Tín đang nỗ lực xây dựng điểm đến có tính chất là điểm nhấn cho du lịch của huyện. Cụ thể là từng bước hoàn thiện đề án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê và Khu du lịch văn hóa làng nghề Thượng Phúc tại xã Văn Bình. Khu tưởng niệm Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê được các nhà khoa học, các chuyên gia nhất trí về mặt chủ trương, đề nghị huyện điều chỉnh một số hạng mục cho phù hợp.

Mới đây, UBND huyện Thường Tín tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến các nhà chuyên môn về đề án xây dựng Khu du lịch văn hóa làng nghề Thượng Phúc. Dự kiến, Khu du lịch văn hóa các làng nghề Thượng Phúc sẽ được xây dựng trên một khu đất rộng 1,3 ha tại thôn Văn Hội, xã Văn Bình, với tổng kinh phí đầu tư 68 tỷ đồng theo phương thức xã hội hóa. Công trình được xây dựng trên cơ sở tu bổ, tôn tạo văn chỉ, văn từ tại thôn Văn Hội và mở rộng xây dựng thêm một số hạng mục. Mục đích của dự án là bảo tồn, tôn tạo di tích văn từ Thượng Phúc, vinh danh truyền thống khoa bảng và xây dựng khu giới thiệu sản phẩm làng nghề kết hợp vinh danh tổ nghề truyền thống. Khách du lịch đến đây cùng lúc có thể tìm hiểu về văn hóa truyền thống, tưởng nhớ người xưa, vừa có thể tham quan, tìm hiểu nhiều nghề truyền thống trên địa bàn. Mô hình không chỉ được kỳ vọng trở thành trung tâm giới thiệu nghề truyền thống của huyện Thường Tín nói riêng, mà còn hướng tới kết nối du lịch các làng nghề khác của thành phố.

Các nhà khoa học nhất trí, việc tri ân người xưa, vinh danh làng nghề đều là những công việc cần thiết. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, việc "tích hợp" cả tôn vinh thánh hiền và giới thiệu không gian làng nghề chung cho một dự án là chưa hợp lý. Các nhà khoa học đều cho rằng, nên xây dựng hai đề án riêng. Nếu muốn nhấn mạnh vinh danh nghề truyền thống, phát triển du lịch, huyện Thường Tín nên đổi đề án thành "Trung tâm văn hóa du lịch làng nghề Thường Tín" để không bị chồng lấn kế hoạch đầu tư phát triển làng nghề với đầu tư tu bổ tôn tạo các khu văn hóa tâm linh. Những ý kiến này đã được Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh ghi nhận và cho biết sẽ phối hợp các cơ quan tách riêng hai dự án. Nếu được UBND thành phố thông qua, huyện sẽ sớm huy động vốn đầu tư để triển khai.

Mặc dù còn phải điều chỉnh nhưng việc xây dựng hai đề án Khu tưởng niệm Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê và Khu du lịch văn hóa làng nghề Thượng Phúc tại xã Văn Bình thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của huyện Thường Tín trong việc tìm giải pháp phát huy các giá trị làng nghề, tâm linh. Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, bên cạnh phát triển du lịch tâm linh, làng nghề, huyện còn chú trọng đến các điểm di tích bên sông Hồng, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân để kết nối xây dựng tuyến du lịch đường thủy với các địa phương lân cận, nhất là du lịch làng nghề Bát Tràng của huyện Gia Lâm.

                                                                                               Theo: nhandan.com.vn
Xem thêm :>> Nghệ nhân thêu Lê Văn Nguyên: “GÓC NGHỆ THUẬT CHIỀU THỨ 4” VỚI NGHỀ THÊU TRUYỀN THỐNG

                  >> Đến với Nghệ nhân làng thêu Quất Động
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

12
Đang xem:
72.468.491
Tổng truy cập: