LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Óng vàng tơ tằm Xuân Như
(Ngày đăng: 05/05/2016   Lượt xem: 402)
Làng nghề dâu tằm Xuân Như, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương thành lập năm 2005 với 150 hộ tham gia. Những ngày cuối tháng 4 này, làng nghề bước vào chính vụ, bà con đang tập trung sản xuất để tạo nên sản phẩm kén, tơ chất lượng. Từ đầu vụ xuân đến nay, sản phẩm kén của làng nghề đạt trên 10 tấn, góp phần tăng thu nhập khá cho các hộ.
Gia đình chị Trần Thị Hòa có truyền thống nuôi tằm đã 4 đời, đợt rồi chị nuôi được 30kg tằm trong vào 20 ngày.
Gia đình chị Trần Thị Hòa có truyền thống nuôi tằm đã 4 đời, đợt vừa rồi chị nuôi được 30 kg tằm trong vòng 20 ngày.
Xưởng ươm kén của gia đình chị Chử Thị Hoa. Từ đầu vụ đến nay chị ươm được 1 tấn kén. Xưởng ươm của chị là 1 trong 10 xưởng ươm của làng nghề tạo tơ chất lượng.
Xưởng ươm kén của gia đình chị Chử Thị Hoa, từ đầu vụ đến nay chị ươm được gần 1 tấn kén. Xưởng ươm kén của chị là 1 trong 10 xưởng ươm của làng nghề Xuân Như tạo tơ chất lượng. Chị Hoa bán được giá kén 70.000 đồng/kg, thu nhập đạt gần 70 triệu đồng.
1
Sau quá trình ươm, kén được lấy ra phơi nắng
              Sau quá trình ươm tơ, kén được lấy ra phơi nắng. Giá tơ  hiện đạt 630.000 đồng/ kg.
Ngoài việc làm ra sản phẩm tơ, tằm còn được bán ở chợ. Tằm có thể chế  biến được nhiều món ăn bổ dưỡng với giá bán 70 ngàn đồng/1kg.
Ngoài việc làm ra sản phẩm tơ dệt vải, tằm còn được bán ở chợ. Tằm có thể chế biến được nhiều món ăn bổ dưỡng với giá bán 70 ngàn đồng/kg.
Làng nghề Xuân Như có lợi thế nằm ven bờ sông Lam, có bãi phù sa màu mỡ, bãi dâu xanh tốt quanh năm.

 Đô Lương có các xã trồng dâu nuôi tằm là  Đặng Sơn, Thuận Sơn, Bồi Sơn, Bài Sơn, Đà Sơn,.. với trên 300 ha dâu. Làng nghề Xuân Như có lợi thế nằm ven bờ sông Lam, có bãi phù sa màu mỡ, bãi dâu xanh tốt quanh năm.Làng nghề Xuân Như đạt giá trị khoảng trên 2 tỷ đồng / năm, chiếm khoảng một nửa tổng thu nhập của làng. Sản phẩm tơ tiêu thụ ở thị trường phía Bắc và đi sang Lào là chủ yếu.

                                                                            Theo baonghean.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

39
Đang xem:
72.473.498
Tổng truy cập: