Nhiều lao động của xã Dân Chủ có việc làm, thu nhập ổn định tại xưởng thêu
của Công ty TNHH Babenni Việt Nam đặt tại địa phươngTrước
đây, nghề thêu, ren phát triển khá mạnh ở xã Dân Chủ (Tứ Kỳ) nhưng sau
đó trầm lắng trong một thời gian dài, chỉ còn lẻ tẻ một số hộ làm hàng
“chợ”. Hiện nay, nghề thêu, ren ở xã Dân Chủ được phục hồi, thu hút đông
đảo lao động của địa phương.
Năm 2007, Công ty TNHH Babenni Việt
Nam (Hà Nội) đưa một số sản phẩm thêu, ren về thuê người dân làm, đã
đánh dấu sự hồi sinh của nghề thêu, ren ở Dân Chủ. Những sản phẩm đặt
hàng của công ty được thực hiện bảo đảm chất lượng tốt. Đến năm 2010,
đơn vị mở chi nhánh và đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất ở địa phương.
Sở dĩ Công ty TNHH Babenni Việt Nam chọn xã Dân Chủ đặt địa điểm vì ở
đây có nhiều lao động nhàn rỗi, biết nghề thêu, ren, một số người có tay
nghề tốt. Công ty chủ yếu làm hàng thêu trên trang phục trẻ em, trực
tiếp thiết kế mẫu trang phục, mẫu thêu, hoàn thiện sản phẩm rồi xuất đi.
Để bảo đảm đầu ra ổn định, doanh nghiệp chủ động liên hệ, ký kết hợp
đồng tiêu thụ với nhiều thị trường ngoài nước. Để đáp ứng được yêu cầu
cao của sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường khó tính, thời kỳ đầu,
đơn vị dành nhiều thời gian đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động địa
phương.
Hiện nay, doanh nghiệp có khu nhà xưởng rộng 500m2, thu
hút 100 lao động làm việc tập trung. Đây là nơi chuyên thực hiện những
mẫu hàng mới, khó, có chất lượng cao. Không giống như trước đây, người
làm nghề thêu, ren phải qua nhiều khâu trung gian, hiện công ty giao
nhận hàng trực tiếp từ người lao động nên sản phẩm làm ra được kiểm tra
chất lượng chặt chẽ và thu nhập của người lao động cao hơn. Chị Nguyễn
Thị Nga ở thôn La Xá cho biết: “Tôi vào làm việc ở công ty được 2 năm.
Trước đây, tôi cũng làm nghề thêu, ren, nhưng thu nhập mỗi tháng chỉ
được 300 - 400 nghìn đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân của tôi được hơn
3 triệu đồng/tháng. Làm gần nhà, tôi bảo đảm được việc chăm sóc gia
đình và sản xuất nông nghiệp. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng
nên cuộc sống của gia đình tôi được cải thiện rõ rệt”.
Bên cạnh
lực lượng lao động trực tiếp tại xưởng, Babenni đẩy mạnh phát triển
nguồn lao động trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, trên địa bàn xã Dân Chủ
có gần 500 lao động nhận làm hàng cho công ty. Với đặc thù sản phẩm nhỏ
gọn, việc thêu không đòi hỏi phương tiện cầu kỳ nên người dân có thể
tranh thủ làm bất cứ lúc nào và ở đâu. Chị Trần Thị Suy ở thôn Đồng Bình
cho biết: "Tôi làm nghề thêu, ren đã mấy chục năm nay. Trước đây, tôi
cùng chị em trong xã làm hàng “chợ” nên thu nhập không cao. Hiện nay,
tôi vừa nhận hàng của Công ty TNHH Babenni về làm ở nhà vừa làm đầu mối
phân phối hàng cho lao động của địa phương và một số xã lân cận. Mỗi khi
có mẫu mới công ty đưa về, tôi tiến hành thêu thử, nếu công ty duyệt sẽ
tổ chức hướng dẫn đồng loạt cho chị em. Trung bình mỗi ngày nhà tôi có
hơn chục chị em đến học thêu mẫu mới. Khi thêu thành thạo, chị em mang
về nhà làm. Hiện nay, hằng tháng, tôi làm được gần 2.000 sản phẩm, thu
nhập gần 4 triệu đồng. Có thu nhập ổn định, gia đình tôi có điều kiện để
lo cho 2 con học hành".
Theo ông Phạm Quang Điện, Chủ tịch UBND
xã Dân Chủ, việc Công ty TNHH Babenni Việt Nam đưa sản phẩm thêu, ren về
địa phương không chỉ giúp xã hồi sinh nghề thêu, ren truyền thống còn
tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người dân địa phương. Đặc biệt,
nghề thêu, ren giải quyết việc làm cho đông đảo phụ nữ trong lúc nông
nhàn. Bên cạnh đó, thời gian qua, công ty tích cực làm công tác từ thiện
tại địa phương như: tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm
lượt người cao tuổi; ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài; tặng quà gia
đình chính sách, thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27 - 7...
Theo báo hải dương