LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Về Tây Tựu, nghe nông dân kể chuyện trồng hoa
(Ngày đăng: 02/10/2015   Lượt xem: 385)
Nói đến Hà Nội, chắc hẳn không ai còn xa lạ gì với làng hoa Tây Tựu, một ngôi làng xinh đẹp nằm ở ngoại ô thành phố. Ở đây cả làng cùng làm một nghề, đó là nghề trồng hoa.


Người dân nơi đây cặm cụi làm việc cả ngày ngoài trời

Chúng tôi tìm đến làng hoa Tây Tựu vào một buổi sáng sớm, mặc dù mới hơn 7h sáng nhưng người dân nơi đây đã bắt đầu vào công việc của mình. Những giọt mồ hôi đã ướt đẫm bờ vai, những tia nắng sớm len lỏi qua từng khóm cây.

Theo chân bác Khoa, một nông dân trồng hoa lâu năm ra ruộng cắt hoa, chúng tôi được bác cho biết: “Cả làng có hơn 2.000 hộ dân thì có tới hơn 90% làm nghề trồng hoa. Nghề trồng hoa ở làng bắt đầu phát triển mạnh từ năm 1994, khi nhà nước trao ruộng đất vào tay nông dân để họ tự canh tác”.

Nếu ở các vùng nông thôn khác, người ta hăng say nghiên cứu trồng các giống lúa, chờ đợi thu hoạch theo hai vụ chiêm - mùa, thì ở Tây Tựu nông dân lại tìm hiểu về các loại hoa và trồng trên diện rộng đất canh tác.


Vườn hoa được bảo quản rất an toàn

“Trồng lúa thì một năm chỉ thu hoạch được hai vụ, chưa chắc đã được mùa, lại phải đầu tư nhiều công sức, làm nhiều công đoạn. Trồng hoa thì thường ngắn ngày hơn, chỉ khoảng 2 - 3 tháng một vụ, một số loại hoa như hoa hồng thì cho thu hoạch quanh năm. Lợi nhuận thu về cao hơn lúa gấp 3 - 4 lần, việc chăm sóc lại không quá tốn sức, chỉ cần sự chịu khó, tỉ mỉ” - bác Khoa chia sẻ thêm.

Những năm gần đây, khi đất canh tác của làng ngày càng bạc màu, tốn phân gio, cằn cỗi. Người dân Tây Tựu đã mạnh dạn thuê thêm đất của các xã bên cạnh như Thượng Cát, Thượng Mỗ, Phùng... để trồng hoa ly, hoa loa kèn, thạch thảo…, những loại hoa khó tính, ưa đất đai màu mỡ. Còn đất làng chỉ chủ yếu trồng hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền.

Với hơn 300 hecta đất trồng hoa, Tây Tựu trở thành nơi cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội. Hoa Tây Tựu không chỉ tiêu thụ trong nước, mà con xuất khẩu sang nước ngoài với số lượng lớn, bởi giá cả hoa rất hợp lý, dễ mua, chất lượng hoa được đánh giá cao.



Những bông hoa hồng đang trong thời vụ thu hoạch

Cứ gần đến ngày mùng 1, ngày 15 Âm lịch hàng tháng hay vào những ngày dịp lễ lớn như: Valentine, Quốc tế phụ nữ… những nông dân lại tất bật chuẩn bị cắt hoa, bó hoa chở vào thành phố hoặc gửi xe ô tô sang các tỉnh lân cận. Đến vụ thu hoạch là người dân làng Tây Tựu miệt mài ngoài ruộng hoa, thậm chí ăn ngủ tại ruộng để kịp thu hoạch.

Cũng vì thế mà người nông dân nơi đây dường như hiểu rõ tính nết từng loại hoa, giống như những đứa con của mình, hoa nào ưa mát, hoa nào ưa khô, khi nào thì bấm ngọn, khi nào bón phân…

Tuy nhiên không phải lúc nào hoa cũng được giá, được mùa. “Có những thời điểm giá hoa hạ, bán rẻ để thu hồi vốn cây giống cũng không đủ. Nhiều khi thời tiết thay đổi, sắp thu hoạch hoa thì lại mưa dầm, hoa nát hết; khi thì trời lạnh quá thì hoa không kịp nở hoặc nắng quá hoa nở nhanh, tàn nhanh. Nông dân chúng tôi lại cuống quýt, chạy đôn chạy đáo nghĩ cách cứu hoa”, ông Hoan, một người dân trong làng chia sẻ thêm.


Sau khi thu hoạch xong họ lại vội vã chở hoa đi tiêu thụ

Nhìn những khuôn mặt cần mẫn, vui tươi của người nông dân mới hiểu rằng có tình yêu với đất thì đất mới trả lại ta hoa thơm trái ngọt. Mong một mùa hoa bội thu nữa sẽ đến với người làng Tây Tựu, để họ có thể bảo tồn và phát huy hơn nữa nghề trồng hoa, cho người Hà Nội thêm một niềm tự hào khi kể về quê hương.

                                                                                                       Theo: baoxaydung.com.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.471.888
Tổng truy cập: