Làng lụa Hội An. Ảnh: Â.T
Mấy năm gần đây, tỉnh Quảng Nam bước đầu có những thành công trong việc
kết nối giữa phát triển làng nghề và du lịch, với sự tham gia của cộng
đồng hướng đến mục đích gắn lợi ích và trách nhiệm của người dân vào quá
trình phát triển du lịch bền vững.
Ông Đinh
Hài - GĐ Sở VHTTDL cho biết, Quảng Nam chủ trương phát triển mạnh du
lịch làng nghề, xem đây là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp đưa du
khách tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa
đặc trưng của các làng nghề truyền thống. Dựa trên sức sống của nghề
truyền thống, hoạt động du lịch tại các làng nghề đã và đang trở thành
sinh kế mới song hành cùng với nghề truyền thống và đóng góp tích cực
vào phát triển kinh tế làng nghề.
Quảng Nam có tiềm năng lớn về phát triển
du lịch làng nghề. Năm 2013, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp mở ra
hướng đi mới cho các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch.
Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế làng nghề gắn với phát triển du lịch;
lấy du lịch làm động lực để kích thích, bảo tồn và phát huy giá trị của
làng nghề cũng như tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập cho người dân.
Mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đề án “Phát triển làng
nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2015 - 2020”. Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư hơn 85 tỉ đồng để hỗ trợ phát
triển 16 làng nghề có tiềm năng ở các địa phương: Hội An, Điện Bàn, Duy
Xuyên, Tam Kỳ, Phú Ninh, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn.
Đó là các làng nghề, làng nghề truyền
thống có tiềm năng phát triển gắn với các điểm, tuyến du lịch tại các
huyện, thành phố. Các làng nghề này sẽ được ưu tiên đầu tư xây dựng,
nâng cấp, mở rộng đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu
sáng, cải tạo cảnh quan môi trường; sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý
môi trường. Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu
(đay, cói, dâu tằm), mua sắm trang - thiết bị, máy móc như máy dệt
chiếu, máy may..., xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công
nghệ mới, xúc tiến thương mại (hội chợ, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, xây
dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm).
Kết quả, hiện hơn 89 làng nghề thủ công
truyền thống đã được khôi phục và phát triển. Trong số đó có khoảng 20
làng nghề, 7 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch, tập
trung chủ yếu ở Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đông Giang, Nam Giang và
Tây Giang. Những điểm đến như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, đúc
đồng Phước Kiều, làng dệt Zara... đã trở thành những điểm du lịch hấp
dẫn thu hút khách, tạo thêm nguồn thu rất lớn cho người dân làng nghề.
Theo: laodong.com.vn