Đã gần 2 năm kể từ khi Đề án khôi
phục làng nghề dệt lụa Mã Châu (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) được Hợp
tác xã (HTX) Tơ lụa Mã Châu triển khai, kết quả bước đầu đang hứa hẹn
sự hồi sinh của làng nghề truyền thống này…
Đầu ra rộng mở...
Với
2 phân xưởng dệt lụa gồm 25 máy đầu xà (dùng dệt lụa hoa văn), giờ đây
HTX đã sản xuất được nhiều sản phẩm lụa có giá trị. Ông Trần Hữu Phương -
Chủ nhiệm HTX Tơ lụa Mã Châu cho biết: “Trong năm 2011, HTX sản xuất
được 40.000m lụa, doanh thu 4,2 tỷ đồng. HTX tạo việc làm thường xuyên
cho 40 lao động với mức thu nhập trung bình 3 - 5 triệu đồng/tháng. Lụa
hiện nay có giá thành ổn định. HTX liên tục nhận được những đơn đặt hàng
nhưng chỉ sản xuất được 5 - 10% các đơn hàng. Như một công ty ở Ấn Độ
đặt 50.000m2 lụa/tháng hay một công ty ở Lào đặt hàng 20.000m
lụa/tháng... nhưng HTX Mã Châu phải tiếc nuối từ chối”.
|
Hiện nay HTX Tơ lụa Mã Châu đã sản xuất được nhiều sản phẩm với chất liệu lụa truyền thống. Ảnh: T.L |
Hiện
HTX đang quản lý gần 10ha đất sản xuất ở thôn Xuyên Đông và Châu Hiệp.
Sản lượng lá dâu thu hoạch được chỉ đảm bảo được khoảng 5% nguồn nguyên
liệu. Vì vậy, HTX phải mua thêm dâu từ các nơi để đảm bảo cho việc sản
xuất. Từ khi triển khai Đề án khôi phục làng nghề dệt lụa Mã Châu, HTX
đã đầu tư máy móc thiết bị cơ giới hóa toàn bộ việc trồng dâu cũng như
hệ thống điện phục vụ tưới tiêu. Trong công đoạn dệt, đã làm ra những
sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, sản xuất được những sản phẩm mới mà
trước đây làng lụa chưa có.
Theo ông
Phương, nhờ tiếp cận được kỹ thuật từ các địa phương sản xuất lụa nổi
tiếng như Hà Đông, Lâm Đồng, trên cơ sở đó, HTX thực hiện việc cải tiến,
tạo ra những sản phẩm đặc thù của Mã Châu. Đến nay, HTX có hơn 400 mẫu
hàng mới như lụa hoa văn, satin, tuyxoa, đũi, the, voan, habutai...
Không chỉ thế, giá cả sản phẩm lụa cũng hợp lý, với nhiều phân đoạn thị
trường như hàng thông thường, hàng thời trang, hàng cao cấp. Để tạo ra
những sản phẩm này, HTX đã cơ giới hóa toàn bộ công đoạn hoàn thiện sản
phẩm như đầu tư hệ thống tẩy nhuộm, mắc cửi, nâng cao năng suất lên 20
lần so với mắc cửi thủ công trước đây. Ngoài việc đầu tư thêm 1 phân
xưởng dệt, HTX đang hoàn thành một mô hình khép kín từ công đoạn trồng
dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa đến ra sản phẩm phục vụ du lịch.
Làng nghề phục vụ du lịch
Ông
Phương cho biết, HTX đang triển khai mở 2 shop giới thiệu, trưng bày
sản phẩm đặt tại trụ sở HTX (ở thôn Châu Hiệp) và tại Khu di tích Mỹ
Sơn. Việc mở 2 shop này là bước đi đầu tiên trong đề án gắn kết hoạt
động du lịch cộng đồng với việc sản xuất của làng nghề. Đồng thời, HTX
cũng mở 1 lớp học khoảng 10 - 15 trẻ em khuyết tật vẽ tranh, thêu tay,
in họa tiết trên lụa để sắp tới đầu tư một phân xưởng sản xuất hàng lưu
niệm, mở dịch vụ may nhanh. “Nếu hoàn thành những dự tính này thì HTX đã
có đầy đủ những thành phần, công đoạn để thực hiện đề án du lịch cộng
đồng, chỉ có việc nối kết chúng lại với nhau nữa mà thôi” - ông Phương
nói.
Tuy nhiên, theo ông Phương, việc
triển khai đề án vẫn còn những khó khăn. HTX không thể tiếp cận được
các chương trình hỗ trợ vay vốn ưu đãi, trong khi vay ngân hàng thương
mại lãi suất quá cao. Đề án của HTX ngoài khía cạnh phát triển kinh tế
xã hội, còn nhằm khôi phục làng nghề truyền thống. Đồng thời, đã gọi là
du lịch cộng đồng thì không chỉ HTX được hưởng lợi mà còn đem lại thu
nhập cho người dân làng nghề nên HTX rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước về
vốn và cơ chế.
Nhiều người cho rằng
rất khó gắn kết việc sản xuất của làng nghề với hoạt động du lịch. Trước
hết là khu vực chăn nuôi tằm lấy kén rất kiêng kỵ người lạ; ngoài ra,
du khách muốn trở thành “nghệ nhân dệt lụa” ngồi vào dệt thử, nếu bị lỗi
một chút thì coi như tấm lụa đó phải bỏ đi… Nhưng theo một lãnh đạo
HTX, vấn đề này sẽ được giải quyết khi đơn vị thực hiện hai mô hình song
hành. Một mô hình sản xuất thu lợi nhuận riêng, còn mô hình trình diễn
phục vụ du lịch. “Khu sản xuất cách khu trình diễn bởi một màng kính. Và
từ khu trình diễn này, nhìn qua màng kính du khách sẽ thấy được hoạt
động sản xuất thật của làng nghề” - ông Phương nói.
Cùng
ý tưởng trên, ông Trịnh Thành Trung, cán bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng
huyện Duy Xuyên cho rằng, năm 2005, UBND tỉnh phê duyệt Đề án khôi phục
phát triển làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm ươm tơ dệt lụa gắn
với du lịch Mã Châu, tuy nhiên đề án chỉ làm được một đoạn đường bê tông
trên địa bàn thôn Châu Hiệp. “Đề án thất bại bởi lúc đó thị trường tơ
lụa đang bất ổn, hơn nữa những người thực hiện đề án chỉ triển khai hoạt
động du lịch mà không triển khai sản xuất. Còn bây giờ, vào thời điểm
này thị trường tơ lụa đang bình ổn, HTX vừa sản xuất vừa làm du lịch,
khi làm du lịch thì sản phẩm sẽ đến trực tiếp với khách hàng mà không
còn qua các khâu trung gian, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn. Bởi vậy, nếu
UBND tỉnh hay huyện có một đề án tương tự như vậy nữa thì chắc chắn đề
án này sẽ được HTX triển khai thành công” - ông Trung nói.
Theo baoquangnam