Với mức thu nhập từ 8-10 triệu đồng/người/tháng, nghề làm lồng chim
truyền thống đã và đang giúp người dân thôn Canh Hoạch (xã Dân Hoà,
huyện Thanh Oai, Hà Nội) vươn lên làm giàu.
Giữa
cái nắng oi ả của tháng 6, tôi tìm về thôn Canh Hoạch, nơi được mệnh
danh là làng nghề làm lồng chim lớn nhất miền Bắc và không khỏi bất ngờ
về sự sôi động nơi đây. Dọc con đường chính đi vào làng, người dân hối
hả chuyển hàng ra đường quốc lộ để đóng xe cho kịp thời gian. Và đúng
như lời chia sẻ của ông Hoàng Đình Thuỷ, Chủ tịch UBND xã Dân Hoà, “ở
Canh Hoạch, người người làm nghề, nhà nhà làm nghề” khi có đến hơn 80%
số hộ gia đình trong thôn tham gia sản suất lồng chim.
Một điều khá thú vị là nghề làm
lồng chim tiếng là nghề truyền thống của làng nhưng lại có xuất phát
điểm từ nghề làm quạt, xuất hiện ở Canh Hoạch được khoảng 100 năm nay và
cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Trong ký ức của nghệ nhân Nguyễn Văn
Nghệ, người đã có hơn 30 năm làm nghề, thì cách đây khoảng 15 năm số
người làm nghề ở Canh Hoạch chỉ đếm được trên đầu ngón tay và mỗi lồng
chim làm ra chỉ có giá từ 1-2 đồng. Thế nhưng, ngày nay, giá lồng chim
của Canh Hoạch rất vô cùng, loại từ 100-300 nghìn đồng cũng có, loại từ 1
đến vài triệu đồng cũng có, cá biệt có những lồng chim giá lên tới
15-20 triệu đồng, đó là những loại lồng mà người chơi chim trên khắp cả
nước cầu kỳ về làng đặt hàng.
Lồng chim có nhiều loại như vậy
nhưng tựu chung được quy vào 2 loại chính là hàng chợ và hàng kỹ. Hàng
chợ là những loại lồng chim được người thợ Canh Hoạch sản xuất đại trà,
kỹ thuật và chất lượng ở mức trung bình. Còn hàng kỹ là hàng được đặt,
kỹ thuật sản xuất đòi hỏi ở mức cao không phải ai cũng làm được và
nguyên liệu làm lồng phải là tre, trúc già có tuổi từ 4-5 năm. Nhưng dù
là hàng chợ hay hàng đặt thì với đặc trưng sang, bền, đẹp, sản phẩm lồng
chim của Canh Hoạch luôn cung không kịp cầu.
Chia sẻ về điều này, ông Hoàng
Đình Thuỷ cho biết: Sản phẩm lồng chim của Canh Hoạch hiện nổi danh khắp
cả nước, có những người chơi chim từ tận Sài Gòn lặn lội tìm về Canh
Hoạch đặt hàng, do đó sản phẩm của làng nghề bán rất chạy, sản xuất tới
đâu tiêu thụ hết tới đó. Thu nhập của người dân làng nghề nhờ vậy cũng
rất khá, trung bình từ 8-10 triệu đồng/người/tháng, đó là chưa kể một số
hộ gia đình chuyên làm hàng đặt như gia đình anh Nguyễn Thanh Sứ, gia
đình ông Trần Văn Bồng thì mức thu nhập từ 12-15 triệu đồng/người/tháng
là rất bình thường.
Đặc biệt, với sự nhanh nhạy
trong việc nắm bắt nhu cầu của thị trường và sức sáng tạo cải tiến sản
phẩm không ngừng nghỉ, người dân Canh Hoạch đã xuất khẩu không ít sản
phẩm sang thị trường Pháp, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc… Điển hình như gia
đình nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ, là truyền nhân trực tiếp của cụ Ba Mi -
người đầu tiên có công đưa nghề về làng. Với bàn tay khéo léo, nghệ nhân
Nguyễn Văn Nghệ đã tạo ra những sản phẩm “để đời”. Ông có thể làm ra
những chiếc lồng chim mà không cần dùng tới keo để cố định mà độ bền lên
tới 10-15 năm.
Nhưng điều đáng nói, chính ông
là người đầu tiên ở Canh Hoạch dùng nguyên liệu làm lồng chim để tạo ra
những sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác như đèn lồng, cặp lồng, ấm ủ, khay,
đĩa… Và cùng với lồng chim, những sản phẩm này đã được gia đình ông
xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Hiện nay, ở Canh Hoạch cũng đã có
một số hộ gia đình như gia đình anh Trần Văn Tươi, chị Nguyễn Thị Lan…
làm hàng xuất khẩu và nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng.
Không chỉ xuất khẩu được sản
phẩm, làng nghề làm lồng chim Canh Hoạch còn thu hút được khá đông khách
du lịch nước ngoài. Tôi may mắn được chứng kiến một đoàn khách du lịch
người Pháp thích thú theo dõi nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ khoan lỗ vanh
bằng chiếc khoan cổ của cụ Ba Mi để lại, có lẽ mô hình làng nghề - làng
du lịch sẽ là tương lai không xa của Canh Hoạch./.
Theo tinviet
|