Hằng năm cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch,
người dân các xã Ân Hòa, Kim Định, Hồi Ninh (huyện Kim Sơn, Ninh Bình)
lại nhộn nhịp với công việc 'quấn đuôi trâu'.
Một “xưởng quấn đuôi trâu” với nhiều người cùng làm
|
Đây là loại hàng hóa đặc biệt, bện bằng lúa, do các doanh nghiệp thủ
công mỹ nghệ đặt làm để xuất sang Nhật Bản, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng
của người dân xứ mặt trời mọc, như thể người Việt Nam dùng vàng mã.
Nguyên liệu chính để làm “đuôi trâu” là lúa tám thơm cây cao, khoảng
45 ngày tuổi, có mùi thơm và độ dẻo sau khi phơi khô, do doanh nghiệp
cung cấp, người dân chỉ việc tết, bện theo mẫu và lấy tiền công 23.000
đồng cho một “đuôi trâu” loại lớn, 6.000 đồng cho “đuôi trâu” loại nhỏ.
Sau đây là những hình ảnh mà Thanh Niên vừa ghi lại ở xã Ân Hòa:
Đây là loại “đuôi trâu” nhỏ, có 2 đầu, tiền công 6.000 đồng/sản phẩm
Phụ kiện kèm “đuôi trâu”, cũng tết bằng lúa, công làm 500 đồng/chiếc
Người hoàn chỉnh sản phẩm cũng được 80.000 đồng tiền công mỗi ngày
Rạ, rơm dùng để độn bên trong “đuôi trâu”
Làm nghề hơn 10 năm, chị Vũ Thị Hương (43 tuổi) nuôi được 2 con ăn học, xây nhà
Bà Vũ Thị Tích (70 tuổi), nói: việc này nhẹ, dễ làm, một ngày ông bà có thể kiếm 250.000 đồng
Ông Vũ Văn Ánh sắp chở “đuôi trâu” đi giao hàng
Theo : thanhnien.com.vn