Ấn
tượng đầu tiên khi đến làng Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà
Nam là những âm thanh rộn rã của tiếng thoi, tiếng máy dệt vang từ khắp
đầu thôn cuối xóm.
Hiện nay làng dệt Nha Xá có 230 hộ, gần 800 nhân
khẩu, trong đó có khoảng 350 lao động chính, vận hành gần 200 máy dệt.
Nhiều gia đình đông lao động, tổ chức sản xuất hợp lý có tới 2-3 máy dệt
trong nhà. Những hộ này thường khép kín các công đoạn sản xuất từ mua
nguyên liệu đến bán thành phẩm.
 |
Chất lượng, mẫu mã sản phẩm dệt ngày càng được nâng cao
|
Những xưởng lớn được hình thành trong những năm gần
đây có tới hàng chục máy dệt, có cả những máy dệt khổ lớn chuyên dệt
những sản phẩm khó, có giá trị kinh tế cao cung cấp cho thị trường cao
cấp trong và ngoài nước. Thị trường chính của làng hiện là những đô thị
lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và xuất khẩu rất nhiều ra thị
trường ngoài nước.
Anh Nguyễn Hồng Tiến, chủ cơ sở dệt nhuộm Hồng Tiến ở
Nha Xá cho biết, người dân làng nghề truyền thống đã từng bước hiện đại
hóa các khâu sản xuất, loại bỏ dần nếp sản xuất thủ công.
Trước kia gia đình nào ở làng cũng làm đủ các công
đoạn cho đến khi thành phẩm một sản phẩm dệt. Nay thì hầu hết các hộ làm
dệt thì chuyên dệt, hộ nào làm nhuộm thì chuyên nhuộm. Cũng chính vì
thế mà sản phẩm của làng Nha Xá nay có chất lượng tốt hơn nhiều so với
trước kia.
Nhiều mặt hàng mới ra đời như hàng đũi, hàng tơ se,
hàng lụa hoa, hàng lanh… Chất lượng, mẫu mã sản phẩm tiếp tục được nâng
cao. Từ Nha Xá, nghề dệt đã lan rộng đến nhiều vùng xung quanh như Lảnh
Trì, Chuyên Ngoại, Hoà Mạc, Đồng Văn… tạo việc làm và thu nhập cho làng
trăm gia đình./.
 |
Những hộ gia đình ít vốn cũng có 1-2 máy dệt tại gia đình
|
 |
Cuộn thoi tại một xưởng dệt với những máy dệt hiện đại khổ lớn
|
 |
Mỗi thợ dệt có thể vận hành 4-6 máy dệt cho một ca lao động.
|