Dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề
ở Quảng Nam” triển khai từ tháng 2/2012 đã có thành quả.
Hôm nay (12/3), tại thành phố Hội An,
Văn phòng UNESCO Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội
thảo tổng kết Dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng
nghề ở Quảng Nam”.
Dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu
ấn và du lịch làng nghề ở Quảng Nam” triển khai từ tháng 2/2012 với
nguồn tài trợ của Quỹ tín thác Hàn Quốc thông qua UNESCO. Mục tiêu của
dự án là hỗ trợ phát triển các làng nghề thủ công tại tỉnh Quảng Nam,
nhất là khu vực gần 2 Di sản Văn hóa Thế giới là Phố cổ Hội An và Khu di
tích Mỹ Sơn.
|
Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện VP UNESCO tại Việt Nam tham quan gian hàng sản phẩm thủ công
|
Theo đó, gần 240 hộ sản xuất, doanh
nghiệp tham gia dự án được tập huấn các kỹ năng như thiết kế, trình bày
và quảng bá sản phẩm cũng như quản lý sản xuất, kinh doanh. Đến nay, các
nghệ nhân, hộ sản xuất phát triển được hơn 30 bộ sản phẩm thủ công mới,
mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng, đáp ứng các đòi hỏi
của thị trường.
|
Sản phẩm thủ công truyền thống của Quảng Nam được cải tiến với sự hỗ trợ của UNESCO
|
Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại
diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho biết: “Dự án Phát triển sản phẩm
thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề tại Quảng Nam cho thấy sự hợp tác
chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các văn phòng Liên Hợp Quốc, các
tổ chức xã hội và các nghệ nhân đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Sự
thành công của mối quan hệ hợp tác này cho phép tập hợp các nguồn lực
nhỏ để tạo ra ảnh hưởng lớn trong xã hội”.
Theo: VOV.VN