Những
làng nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre của người Cơtu, Bhơnoong,…ở vùng
miền núi Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) đang dần khôi
phục và khởi sắc. Gắn với đó là việc đầu tư phát triển tuyến du lịch
khám phá đường Hồ Chí Minh huyền thoại và đời sống văn hóa của người dân
nơi miền núi phía tây Quảng Nam.
Học lại nghề truyền thống
Tại
huyện Đông Giang, nghề dệt thổ cẩm được khôi phục mạnh mẽ tại thôn
ĐhRôồng (xã Tà Lu); thôn PaZĩnh, Chơ Net (xã A Tiêng). Từ năm 2003 đến
nay, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 100 phụ nữ ở
vùng này. Hoặc như ở huyện Phước Sơn, huyện đã đầu tư khôi phục nghề
dệt thổ cẩm của đồng bào Bơnoong, đưa vào dạy cho học sinh tại trường PT
dân tộc nội trú; phụ nữ ở các thôn bản. Những học viên thạo nghề sẽ dệt
thổ cẩm thành những mặt hàng có tính thẩm mỹ cao để làm hàng lưu niệm.
Đồng thời đầu tư dệt, thiết kế những trang phục từ thổ cẩm có tính ứng
dụng cao cho đồng bào dân tộc ở đây. Song song đó, huyện cũng xây dựng
lại một số làng nghề truyền thống ở các xã và một cơ sở dệt thổ cẩm quy
mô tại trung tâm huyện.
Chị
Bling Thị Treng (thôn Đhơ Rôồng, Đông Giang) cho biết: Nhiều phụ nữ ở
thôn thoát đói nghèo nhờ biết kết hợp bán sản phẩm thủ công cho du
khách. Chi hội phụ nữ Cơtu ở thôn chị đã thành lập tổ dệt với 26 chị em,
vay vốn hỗ trợ để đầu tư vào dệt thổ cẩm. Ngày trước, thổ cẩm dệt ra
chỉ để dùng trong gia đình hoặc trao đổi với nhau. Bây giờ sản phẩm đã
có thể gửi về xuôi, bán cho du khách lên vùng cao với giá ít ra cũng
được 300.000 đồng/tấm. Chưa kể các chị còn lập ra tổ ẩm thực để nấu ăn
phục vụ du khách; tổ biểu diễn múa truyền thống,…
Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch
Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Quảng Nam cho biết: việc khôi phục
các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch sẽ góp phần phát
triển đời sống đồng bào dân tộc ở các vùng miền núi, đồng thời cũng góp
phần lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân cư.
Điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một ý thức và phong cách làm
du lịch cho chính người dân bản địa, phải làm du lịch cộng đồng, giúp
đồng bào ở đây có thể hưởng lợi từ du lịch. Đồng thời chính họ góp phần
cùng với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý tạo nên sự hấp dẫn cho vùng
rừng núi phía tây Quảng Nam để thu hút du khách.
Từ
năm 2011, dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong
đất liền ở tỉnh Quảng Nam” (SIT) được Chính phủ Luxemburg tài trợ được
UBND tỉnh Quảng Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) triển khai tại các
huyện miền núi Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang nhằm giảm nghèo và
tạo việc làm bền vững cho các đối tượng. Trong đó, đặc biệt chú trọng
đến phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Phát triển và quảng bá, xây
dựng thương hiệu cho khu vực này và khu vực xung quanh đường mòn Hồ Chí
Minh lịch sử.
Tại
làng Bhơ Hôồng, một liên minh ba công ty du lịch với cái tên Công ty Du
lịch mạo hiểm Việt Nam đã hỗ trợ phát triển những ngôi nhà moong truyền
thống của làng thành những biệt thự dạng moong-villa tiện nghi phục vụ
lưu trú qua đêm cho du khách. Những ngôi nhà gươl, nhà moong còn nguyên
vẹn dấu tích thuở lập làng nay đã thành những điểm dừng chân nghỉ ngơi,
khám phá văn hóa, tập quán của đồng bào.
Dự
án du lịch dựa vào cộng đồng sẽ giúp người dân tiếp cận những kỹ năng
phát triển và xây dựng sản phẩm du lịch. Dự án hỗ trợ đào tạo cho người
dân địa phương về các kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, đào tạo
nghiệp vụ du lịch cộng đồng như giao tiếp, đón khách, nấu ăn, dọn phòng,
hướng dẫn viên, hướng tới xây dựng hợp tác xã trong tương lai, phát
triển sản phẩm địa phương như nghề dệt thổ cẩm, mây tre mỹ nghệ, sản
phẩm thu hút khách du lịch. Xây dựng các chỉ dẫn, quản lý vệ sinh môi
trường. Đồng thời là cầu nối, gắn kết các mô hình du lịch cộng đồng với
doanh nghiệp du lịch trên cơ sở hợp tác, chia sẻ lợi ích các bên
cùng có ́lợi. Theo: baovanhoa.vn
|