Tham
quan các xưởng đóng ghe xuồng nằm dọc theo các bờ sông mới cảm nhận cái
sinh khí sôi động của những nơi này. San sát, chen chúc trên các bãi
bồi, các bờ ven sông, những chiếc ghe từ kích cỡ “khủng” hàng trăm tấn
đến các cỡ vừa và nhỏ hơn, nằm phơi mình dưới nắng. Thầy thợ tụm ba, tụm
năm cắm cúi dứt điểm các khâu, các công đoạn cuối. Ông Nguyễn Văn Hải,
một chủ cơ sở ở Chợ Mới, An Giang nói: “Về ghe thì có nhiều loại,
nhiều kích cỡ, mẫu mã. Từ ghe lớn đến ghe Cà Dom là hai loại lớn nhất,
kê đến là vỏ lãi. Hai loại ghe này thì hàng năm thương lái đến đặt hàng
với số lượng nhất định, xê xích chừng chục chiếc thôi. Năm nay cũng vậy
dù lũ cao hơn nhiều năm, ghe lớn và ghe Cà Dom và vỏ lãi cũng nhận đặt
hàng như năm rồi. Nhưng xuồng thì lên ngôi. Năm nay tụi tui coi như
trúng lớn”. Ở các làng nghề, xuồng là mặt hàng nhận được nhiều đơn
đặt hàng nhất. Những loại được ưa chuộng nhất là xuồng Ông Chưởng, xuồng
Cần Thơ, kế đến là xuồng ba lá, xuồng cui và xuồng lườn. Ông Hải cho
biết: “Trước kia, xưởng của tui đóng ghe xuồng bằng thủ công, mất hai
đến ba ngày mới xong một chiếc. Nay đã cơ giới hóa rồi, mỗi chiếc xuồng
đóng trong ngày là xong, lại đẹp hơn nhiều”. Được biết, ở Chợ Mới,
An Giang hiện nay có trên 100 hộ, cơ sở đóng ghe xuồng. Ở đây, khi chưa
vào mùa lũ, các cơ sở có chừng năm ba công nhân làm việc cầm chừng.
Nhưng nước dâng lên rồi, số công nhân ở mỗi hộ đóng ghe lên đến trên 10
người/hộ mới làm xuể. “Từ ngày vào mùa lũ năm nay, hộ bà Trần Thị
Nương là “đã nhất”. Có ngày đã bán đến cả trăm chiếc xuồng. Còn lại thì
trung bình mỗi hộ bán được từ 40 đến 60 chiếc. Mỗi chiếc xuồng có chiều
dài từ 5 đến 6m có giá trên dưới 1 triệu đồng”.
Còn ở Đồng
Tháp giá cả ghe xuồng rẻ hơn nhiều do một phần lao động ở đây lương
thấp hơn các nơi khác. Ở làng ghe xuồng Lai Vung, giá xuồng chỉ vào
khoảng 650.000 đồng đến 1 triệu đồng/ chiếc. Tuy nhiên, chất lượng chắc
chắn không bằng các nơi khác, do hầu hết xuồng được đóng bằng gỗ vườn
tạp nên không bền, chỉ qua một hai mùa lũ là xuống cấp. Từ tháng 5 âm
lịch, các cơ sở đóng xuồng, ghe ở Đồng Tháp đã rộn rã vào mùa nhất là
tại Rạch Bà Đài, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Tại xã Long Hậu, huyện Lai
Vung, toàn xã có 237 hộ làm nghề đóng xuồng. Còn ở Rạch Bà Đài đã có
đến 187 hộ chuyên với nghề đóng ghe. Còn lại là những hộ làm theo mùa
nước lũ, sản xuất lúa mới là chính nghiệp. Qua tìm hiểu, từ tháng 7,
khách hàng địa phương và nhiều thương lái ngoài tỉnh đến đặt mua với
những số lượng rất lớn. Các thương lái tấp nập đến từ các tỉnh Sóc
Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang…đặt mua từ 10 đến 50 chiếc. Ở Rạch Bà Đài còn
có khoảng 60 hộ theo nghề đóng ghe theo yêu cầu đặt hàng, phần lớn là
đóng các loại ghe dùng vận chuyển tro trấu, trái cây và lúa gạo ở những
vùng sâu. Vào mùa nước lũ, nhu cầu mua xuồng nhỏ lẻ của bà con nông dân
trong tỉnh luôn tăng cao. Do đó, nhiều cơ sở nhỏ trước đây chuyên đóng
xuồng, giờ chuyển qua nghề mua bán xuồng. Tùy theo con lũ hàng năm lớn
hay nhỏ mà giá xuồng lên xuống.
Ông Nguyễn Thành Vui, một chủ cơ sở ở làng ghe Tây Thượng nói: “Đúng
ra thì lợi nhuận mỗi chiếc xuồng bán ra không cao. Mội chiếc lời chừng
gần trăm bạc, nhưng bán được rất nhiều nên cuộc sống cũng khá sung túc.
Mỗi công nhân ở chỗ tui lương bình quân từ 160 đến 250 ngàn đồng/ ngày.
Làng ghe xuồng ghe Rạch Bà Đài này hả, mỗi năm sản xuất ra trên 30.000
chiếc xuồng, ghe các loại, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động
thường xuyên. Hầu hết công nhân là nông dân thuần túy. Vào mùa lũ họ làm
thêm nghề đóng ghe xuồng để cải thiện đời sống, nếu không nói là khá
giả lên”.
Theo: Nhabao&Congluan