|
Từ năm 2003 đến nay, tại làng Đại Tự, xã
Kim Chung đã xuất hiện mô hình sản xuất kim khí mộc dân dụng. Điển hình
là việc gần 50 hộ gia đình mở xưởng sản xuất két bạc. Có nhà thành lập
công ty, xí nghiệp, nhưng có những gia đình vẫn chỉ là tổ hợp. |
|
Khác với các loại két bạc trước đây
thường làm bằng gang đúc, két làng Đại Tự được làm từ thép dày 0,7 mm.
Công việc cắt thép và nhiều công đoạn khác được làm bằng tay. |
|
Một số công đoạn bắt buộc phải sử dụng
máy móc. Cơ sở của anh Đinh Doãn Hưng, một trong 4 hộ có dây chuyền làm
két lớn nhất làng đã chi phí tới 800 triệu đồng tiền máy móc để mở rộng
sản xuất. |
|
Với việc phát triển nghề làm két, UBND xã
Kim Chung cũng đã giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động. Phần lớn
công nhân ở trong độ tuổi từ 20 đến ngoài 40. Thu nhập bình quân khoảng 3
triệu đồng/người/tháng. |
|
Ông Cấn Nhật Tân, trưởng thôn Đại Tự cho
biết, kể từ ngày chuyển sang sản xuất két bạc, đời sống người dân được
cải thiện, thu nhập nâng cao hơn so với trước đây chỉ toàn làm nông
nghiệp hoặc làm nghề dệt vải. |
|
Ông Tân cũng cho hay, khởi nguồn của làng
nghề két bạc bắt đầu từ khi một cặp vợ chồng tên Sinh Bảng từ nơi khác
về làng thuê đất để mở xí nghiệp sản xuất. Các thanh niên làm thuê cho
doanh nghiệp này khi đã thành thạo với nghề bắt đầu tách ra mở xưởng
riêng. |
|
Doanh nghiệp Sinh Bảng sau này cũng không
tồn tại và bán lại xưởng cho một người khác. Sau đó UBND tỉnh Hà Tây cũ
(nay thuộc Hà Nội) đã công nhận Đại Tự là làng nghề kim khí mộc dân
dụng. |
|
Để tạo độ nặng và chống cháy cho két, cát được đổ vào giữa các khe. Một người công nhân đang đổ tới 25 kg cát vào khuôn. |
|
Loại két nhỏ nhất là 75 kg, to nhất 145 kg, giá bán khoảng một triệu đồng một chiếc. |
|
Một trong những chiếc két thành phẩm của
hộ nhà anh Đinh Văn Tiến. Anh cho rằng mẫu mã đẹp không khác gì những
chiếc két ngoại nhập bán ngoài thị trường, đảm bảo an toàn cho người
dùng mà giá thành lại không cao.
Theo Vnexpress.net
|