VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Dòng họ Nguyễn Đình khuyến học
(Ngày đăng: 27/10/2011   Lượt xem: 885)

Quỹ khuyến học của dòng họ Nguyễn Đình được thành lập từ những năm 2001 – 2002 với số tiền ban đầu chỉ có 1,5 triệu đồng đến nay đã có hàng chục triệu đồng được sử dụng để tặng quà và phát thưởng, đến nay 10 năm liên tục các cháu học sinh tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.

Từ 10 năm nay, về đến thôn Nghĩa thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng hỏi người dân nào về dòng họ khuyến học – khuyến tài tiêu biểu Nguyễn Đình thì ai ai cũng biết. Hàng năm dòng họ đều tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho các học sinh từ bậc Tiểu học cho đến những em vừa thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong toàn quốc. Năm học 2010-2011, dòng họ đã có 30 cháu đạt thành tích cao trong học tập . Năm nay dòng họ tiếp tục tổ chức cho các cháu đi thắp hương, dâng lễ tại khu di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu – Mao Điền, thuộc xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng. Tại đây các cháu đã được giới thiệu về truyền thống lịch sử hiếu học của tỉnh Hải Dương, nơi đây là nới thờ 486 vị Tiến sỹ xứ Đông, đặc biệt là thờ 9 vị danh khoa tiêu biểu qua các triều đại là Khổng Tử, Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh, nhà toán học Vũ Hữu, Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Trãi, nhà giáo Chu Văn An, lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mệnh và Nguyễn Thị Duệ. Thông qua buổi lễ các cháu dòng họ Nguyễn Đình đã được giáo dục sâu sắc hơn truyền thống hiếu học của các lớp cha ông, các bậc tiền nhân đi trước, từ đó giáo dục các cháu tiếp tục học tập, rèn luyện góp sức xây dựng quê hương đất nước, làm rạng danh truyền thống hiếu học của dòng học và tỉnh Đông anh hùng.

Quỹ khuyến học của dòng họ Nguyễn Đình được thành lập từ những năm 2001 – 2002 với số tiền ban đầu chỉ có 1,5 triệu đồng đến nay đã có hàng chục triệu đồng được sử dụng để tặng quà và phát thưởng, đến nay 10 năm liên tục các cháu học sinh tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Em Nguyễn Đình Nam – HS đoạt giải nhì quốc gia môn sinh học thuộc dòng họ Nguyễn Đình thôn Nghĩa, TT Lai Cách đã tâm sự công tác khuyến học của dòng họ góp phần quan trọng kích thích sự học tập của bản thân.

          Việc khen thưởng hàng năm đều được mọi người trong dòng họ tài trợ không phải sử dụng đến tiền quỹ đóng góp. Theo con số thống kê của dòng họ Nguyễn Đình, hiện nay toàn dòng họ đã có gần 70 người có trình độ Cao học, Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, số lượng đỗ ĐH năm sau luôn cao hơn năm trước, điều đó thể hiện sự vươn lên không ngừng trong phong trào học tập của con cháu trong dòng họ Nguyễn Đình hòa nhịp với phong trào chung của XH tam thế phật. Nhiều người con thành đạt của dòng họ Nguyễn Đình đã được Đảng và nhà nước trao tặng danh hiệu Thày thuốc ưu tú, chính phủ tặng huân chương lao động, doanh nghiệp ưu tú, nhiều con em dành giải cao trong các kỳ thi quốc gia, …

Công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ Nguyễn Đình ở thôn Nghĩa, TT Lai Cách đã góp phần không nhỏ vào phong trào XH hóa các hoạt động giáo dục, là điểm sáng cần được nhân rộng và phát huy mạnh mẽ trên toàn địa bàn huyện Cẩm Giàng nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.

 Hoàng Kế

theo camgiang.gov.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.465.239
Tổng truy cập: