VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
(24[Ảnh] Lễ hội Khô Già Già - những trầm tích tín ngưỡng, văn hóa của người Hà Nhì
(Ngày đăng: 28/07/2024   Lượt xem: 153)

[Ảnh] Lễ hội Khô Già Già - những trầm tích tín ngưỡng, văn hóa của người Hà Nhì

Từ ngày 16 - 18/7, tức ngày Ngọ đầu tiên (ngày con ngựa) của tháng 6 âm lịch, những gia đình người Hà Nhì trong các thôn, bản ở các xã Y Tý, A Lù, Nậm Pung, Trịnh Tường (huyện Bát Xát) lại rộn ràng chuẩn bị các lễ vật thực hiện nghi lễ cúng thần trong Lễ hội Khô Già Già. Đây là lễ hội đặc sắc của người Hà Nhì mang giá trị lâu đời về tín ngưỡng và văn hóa.

1.jpg
Bất cứ bản làng Hà Nhì nào ở Bát Xát cũng có công viên. Đây là khu đất chung của cả làng có lán thờ, sân vui chơi và đặc biệt là có những chiếc cây lớn mọc song song nhau để tạo thành thế hai cột lớn đối xứng, phù hợp cho việc bắc những chiếc đu quay lớn trong những dịp lễ hội. Công viên là không gian văn hóa, tâm linh vô cùng quan trọng trong đời sống của người dân.
1-7627.jpg
Trước ngày diễn ra lễ chính, những thanh niên cường tráng nhất của bản được giao nhiệm vụ lên rừng lấy cây gỗ lớn về làm đồ chơi, lấy cỏ để lợp lại lán công viên.
1.jpg

2.jpg
Đu quay là trò chơi quan trọng trong các nghi lễ của Lễ hội Khô Già Già, không chỉ mang tính giải trí cao, mà còn có nhiều tập tục như: Sau khi các thầy cúng làm lễ tạ ơn và xin thần linh phù hộ những điều tốt đẹp, những người có uy tín của bản mới được chơi trò chơi đu quay đầu tiên, thể hiện sự cân bằng, vượt qua thử thách của cộng đồng.
3.jpg

4.jpg
Trong các lễ vật dâng cúng, thịt trâu là một trong những món ăn quan trọng, nhất định phải có, nên trước khi lễ hội diễn ra, các thôn, bản đều mổ trâu hiến tế thần linh.
1.jpg
Trước khi làm lễ tại công viên cùng cộng đồng, các gia đình thực hiện nghi lễ cúng tại nhà.
2.jpg
Những người phụ nữ khéo tay chuẩn bị mâm lễ cúng để đàn ông làm chủ trong gia đình dâng trong lễ cúng chung của làng ở công viên.
5-5506.jpg
Lễ vật gồm các loại nông sản do gia đình sản xuất được.
4.jpg
Các thầy làm lễ cúng cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt cho cả làng.
6.jpg

5.jpg
Sau lễ cúng, đại diện các gia đình liên hoan trong lán công viên cùng trao đổi công việc của làng, kinh nghiệm lao động, sản xuất, nhờ đó tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt và tham gia các trò chơi dân gian như đu quay, nhảy que...

                                      Theo: baolaocai.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

34
Đang xem:
77.040.491
Tổng truy cập: