VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
(29-33)- ''Vắc xin'' đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh
(Ngày đăng: 10/08/2021   Lượt xem: 435)

Để chống lại đại dịch Covid-19, ngoài việc tiêm phòng vắc xin phòng dịch, còn có một loại "vắc xin" đặc biệt, trở thành sức mạnh để toàn dân chiến thắng “giặc” - đó là "vắc xin" của sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau. Dù là lực lượng tuyến đầu chống dịch hay các cấp cơ sở, "vắc xin" này đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, tạo quyết tâm cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ gia đình tại khu vực cách ly trên địa bàn.

Sáng rõ tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau

Từ ngày 26-7, phố Phượng Trì, thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) bị phong tỏa do có ca bệnh F0 khiến 166 hộ dân bị cách ly. Chủ tịch UBND thị trấn Phùng Hoàng Văn Thái cho biết, với số lượng hộ dân bị cách ly khá lớn, UBND thị trấn giao nhiệm vụ cho các cấp Hội Phụ nữ thị trấn trao quà hỗ trợ tới các gia đình và giúp mua nhu yếu phẩm cho các hộ dân mỗi ngày. Lực lượng hỗ trợ mỏng, lại trên diện rộng nên các chị đã có sáng kiến, dùng xe cải tiến để vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ dùng tới từng hộ cách ly.

Trong những bộ đồ bảo hộ kín mít, các chị kéo xe giữa cái nắng nóng như thiêu đốt. Hình ảnh này đã tạo ấn tượng đặc biệt, chạm tới cảm xúc của mọi người... Bà Bùi Liên, một hộ dân trong khu cách ly xúc động kể, từ 6h sáng người dân đã được nhận những túi thực phẩm, gồm rau củ quả, cá thịt tươi ngon, được sắp xếp sạch sẽ, cẩn thận. Còn anh Bùi Sâm ở phố Phượng Trì tâm sự: "Tất bật phơi mình giữa cái nắng 38-39 độ, lo từng miếng cơm, giấc ngủ cho người dân… Chúng tôi rất biết ơn những thiện nguyện thầm lặng của các chị".

Chị Bùi Thị Thúy Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phùng - một trong những người trực tiếp kéo những chuyến xe chuyên chở lương thực, thực phẩm cho các hộ dân cho biết, hằng ngày, các chị đi chợ mua thức ăn, nhu yếu phẩm cho 166 gia đình và cứ 3 ngày một lần, các hội viên lại vận chuyển 166 túi lương thực thực phẩm từ nguồn xã hội hóa cho các hộ trong diện bị cách ly.

Sáng kiến “Đi chợ giúp nhau” tại các khu dân cư hiện nay đang lan tỏa tại nhiều địa phương, thể hiện rõ tinh thần tương trợ trong những ngày khó khăn. Ví như, tại phường Việt Hưng (quận Long Biên), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trần Thị Thái Hà cho biết, các nhóm đi chợ giúp nhau được hình thành từ yêu cầu chống dịch trong thực tế. Thực hiện việc hạn chế ra đường, đến nơi đông người, mỗi nhóm gồm 3-5 người ở cạnh nhà nhau, lập danh sách đồ thiết yếu cần mua sắm vào phiếu, thống nhất luân phiên từng người sử dụng 1 thẻ đi chợ mua đồ giúp cho các gia đình. Mô hình vừa triển khai đã lan tỏa tích cực, từ 10 nhóm, nay đã phát triển thành 30 nhóm trên địa bàn phường.

Anh Nguyễn Huy Chiến, số 2 phố Cầu Đất (quận Hoàn Kiếm) hỗ trợ nước uống cho lực lượng chức năng trực chốt tại cửa hàng của gia đình. Ảnh: Vũ Dung

Muôn tấm lòng như một...

Trong thời điểm cả nước "gồng mình" đánh “giặc” Covid-19, hình ảnh những “chiến binh” phòng dịch đẫm mồ hôi trong cái nắng đổ lửa, hay khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ ngày đêm chống dịch đã lay động đến triệu triệu trái tim. Họ đã truyền cảm hứng, để rồi, mỗi tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội tiếp tục có những việc làm thiết thực góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

“Gừng càng già càng cay”, đó là nhận xét dành cho các thành viên cao tuổi của tổ Covid-19 cộng đồng thuộc tổ dân phố số 32, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng (quận Đống Đa). Hiện đơn nguyên 3 tầng nhà tập thể 54A Nguyễn Chí Thanh bị phong tỏa vì có ca bệnh F0. Tổ trưởng tổ dân phố 32 Mai Công Thành, 76 tuổi nhưng vẫn làm nhiệm vụ trực chốt, mua bán thực phẩm thiết yếu, nhận và đưa quà hỗ trợ cho 25 người dân nơi đây.

Chủ tịch UBND phường Láng Thượng Phạm Thị Hồng Hải nói trong niềm trân trọng: "Điều đáng nể là các thành viên đa phần đều ở độ tuổi 65-76. Tổ 32 lại có nhiều nhà tập thể cao 3-5 tầng, không có thang máy, nhưng các bác không quản mệt nhọc, trèo từng bậc cầu thang, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, kêu gọi sự đồng lòng của nhân dân trong phòng, chống dịch".

Những ngày này, quận Hoàn Kiếm thành lập vùng cách ly y tế toàn bộ phường Chương Dương. Trung tá Dương Bảo Thạch, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an quận và phường sở tại làm nhiệm vụ 24/24 giờ. Hằng ngày, các lực lượng dùng xe ô tô điện vận chuyển lương thực, hàng thiết yếu vào nhà cho từng hộ dân; một phần trong đó còn là những suất quà tình nghĩa của những tấm lòng hảo tâm. Cán bộ, nhân dân trong phường, tùy theo khả năng của mình, người góp công, người góp của, đoàn kết cùng nhau chống dịch. Tiêu biểu trong số đó là gia đình anh Nguyễn Huy Chiến, số 2 Cầu Đất, đã nhường cơ sở vật chất 30m2 để làm nơi cắm chốt phòng, chống dịch; chị Nguyễn Quỳnh Anh ở 15 Cầu Đất, hằng ngày nấu nồi chè “khổng lồ” mời những người trực chốt mong xua tan nắng nóng...

Sẽ không thể kể hết những người thực, việc thực với bao việc làm ý nghĩa và ấm áp tình người. Tất cả như những liều “vắc xin” quý giá tạo thành sức mạnh đoàn kết, sẻ chia, từ đó, muôn tấm lòng như một chung thành sức mạnh góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.

                                    Theo; hanoimoi.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.466.936
Tổng truy cập: