Đó
là quan điểm của KTS Vũ Việt Hoài, nhóm Số hóa Hà Nội. Là thành viên
nhóm 3D ngay từ thời kỳ đầu, KTS Vũ Việt Hoài chia sẻ một cách tiếp cận
nghệ thuật mới qua con đường công nghệ thông tin của giới trẻ. Theo anh,
“tất cả các bạn trẻ đều có tình yêu dành cho Hà Nội, tuy nhiên nếu bằng
con đường truyền thống thì một người bình thường nhiều khi không thể
hiện được. Công nghệ mới đã cho phép những người không có khả năng vẽ ra
giấy hay sử dụng màu vẽ vẫn có thể làm ra những hình ảnh theo tưởng
tượng và hình dung của mình để thể hiện tình yêu đối với Hà Nội theo
cách riêng”. Trên quan điểm sử dụng các công cụ như: phần mềm, công
nghệ, màu vẽ hay là các thể loại hình thức khác nhau để vẽ lên tranh hay
tạo lên tượng thì đó cũng chỉ là công cụ. “Quan trọng là cảm xúc, tình
cảm mới phân biệt được sự khác nhau giữa nghệ sỹ với người bình thường.
Thực ra là chỉ sử dụng khéo léo những công cụ ấy để chuyển tải cảm xúc
của mình chứ không có sự khác biệt. Một khi đã yêu thì sẽ có nhiều cách
để thể hiện tình yêu ấy, không cứ gì phải dùng một phương tiện truyền
thống nào”, KTS Vũ Việt Hoài nói.
Tình
yêu Hà Nội được giới trẻ bày tỏ dưới mọi khía cạnh, mọi ngả nhìn về
cuộc sống, mà điều đáng nói là những ngả nhìn ấy đều mang lại cảm nhận
về một Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đầu tháng 9 vừa qua, nhóm Số hóa Hà Nội
đã giới thiệu triển lãm Hà Nội - Những góc nhìn thời gian, tái
hiện phố phường Hà Nội với các phố nghề, các di tích lịch sử đến nếp
sống sinh hoạt của người Hà Nội cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Đây
là kết quả của quá trình nghiên cứu từ năm 2007 đến nay của nhóm 20 bạn
trẻ yêu Hà Nội, tuổi đời từ 18 - 30.
Họa
sỹ người Mỹ Dan Hambleton rất ấn tượng với những bức tranh vẽ về Hà Nội
của nhóm. Ông chia sẻ: “Đây là những bức tranh đẹp, có hồn. Bạn có thể
tưởng tượng như đang dạo bước trên những con phố cổ kính của Hà Nội
trong không gian yên tĩnh, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và cảm nhận
niềm hạnh phúc khi được sống. Sự trầm lắng của những tác phẩm này là
điều khiến tôi chú ý và cảm nhận tình yêu cuộc sống của các bạn trẻ Hà
Nội. Tôi yêu sự giản dị trong từng đường nét nhưng lại thể hiện được
hình ảnh, sắc màu của những bức tường, con đường và mái nhà. Tất cả các
bức họa gắn kết với nhau, mỗi phần dường như đều chứa đựng một thông
điệp chung - tình yêu dành cho Hà Nội”.
Theo
KTS Nguyễn Văn Quang, trưởng nhóm Số hóa Hà Nội, ngoài việc sử dụng
công nghệ mới 3D để chuyển tải không gian cổ Hà Nội, nhóm có một tham
vọng lớn, đó là sử dụng công nghệ 3D phục dựng toàn bộ công trình kiến
trúc, di sản Hà Nội đang tồn tại hoặc đã biến mất, để người xem tranh
không chỉ nhìn ngắm mà còn được tương tác trực tiếp với các bức tranh
đó. Công chúng có thể tham quan những địa danh cổ Hà Nội thông qua máy
tính, iPhone, Xmartphone, iPad... Tham vọng sau 5 năm tới, nhóm sẽ hoàn
thành phục dựng 36 phố cổ phiên bản mới, phiên bản ảo (second night),
khách đi thăm phố cổ có thể quay về quá khứ, trở lại hiện tại, và người
ta có thể mua sắm như đúng những gì xảy ra trước đây.
Các
thành viên nhóm Số hóa Hà Nội khẳng định: nếu thực sự có tình yêu đối
với Hà Nội, mỗi người đều có thể sử dụng mọi công cụ, mọi phương tiện,
thậm chí là mọi đồ vật để làm ra một tác phẩm thể hiện tình yêu ấy.
Theo:Daibieunhandan - Hương Sen