VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Hiếm lạ nghề làm mặt nạ Khon Thái Lan
(Ngày đăng: 04/10/2012   Lượt xem: 1020)

Chiếc mặt nạ tinh xảo, tỉ mỉ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kịch Khon truyền thống.

Đối với người dân Thái Lan, những vở kịch dựa trên các điệu nhảy, múa đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật, tinh thần. Loại hình sân khấu phổ biến nhất, thu hút nhiều khách du lịch nhất là kịch Khon, với yếu tố quan trọng nhất là chiếc mặt nạ.

599px-Atthami_Bucha_Festiva.jpg

Kịch mặt nạ có lịch sử rất lâu dài, là một phiên bản của trường ca Ấn Độ nổi tiếng Ramayana. Trong vở kịch này, múa và diễn là hai thành phần không thể tách rời, mỗi bước đi đều mang một ý nghĩa nhất định như thể hiện hành động chạy, nhảy, cười, diễu hành…được phụ họa bởi âm nhạc.

 khon_2.jpg

Trước thế kỷ 19, diễn viên kịch Khon chủ yếu là đàn ông. Sau đó, phụ nữ mới bắt đầu tham gia các vai diễn. Những diễn viên thường đeo mặt nạ và không nói năng gì. Câu chuyện cùng một số lời thoại, hát được một dàn hợp xướng sau cánh gà đảm nhận.

Mặc dù những chiếc mặt nạ đóng vai trò quan trọng số một trong kịch Khon nhưng nghề làm mặt nạ truyền thống này lại ngày càng mai một. Những thanh niên không còn đủ kiên nhẫn để dành cả năm trời học làm mặt nạ. Đó là lý do vì sao trên đất Thái chỉ còn rất ít xưởng sản xuất loại mặt nạ này.

120684438_10_0.jpg

Một trong những xưởng sản xuất mặt nạ Khon hiếm hoi còn sót lại ở Thái Lan là xưởng sản xuất ngoài trời ở tỉnh Angthong, cách Bangkok 100 km, thuộc quyền sở hữu của nghệ nhân Prateep Rodpai. Đến thăm khu xưởng này, du khách có thể chiêm ngưỡng những nguyên liệu giấy bồi cũng như ngắm nhìn các nghệ nhân đang sáng tác loại mặt nạ truyền thống.

120684395_10_0.jpg

120684436_10_1.jpg 

Những chiếc mặt nạ Khon này được làm thủ công hầu hết các bước, từ bồi giấy tới vẽ nét, tô màu và đính các họa tiết cần thiết. Vì vậy, mỗi chiếc mặt nạ đều rất tinh xảo, tỉ mỉ và có cái giá lên tới 50 – 120 USD (từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 2,5 triệu đồng). Phải mất 10 ngày, nghệ nhân Thái mới hoàn thành một chiếc mặt nạ.

120684434_10_0.jpg

 120684525_10_0.jpg

Các mặt nạ chính trong kịch Khon có thể được phân biệt dựa trên màu sắc. Mặt nạ Phra Ram, người anh hùng có khuôn mặt xanh lá cây. Anh trai của Phra Ram là Phra Lak có khuôn mặt màu vàng, còn vua khỉ Hanuman, nhân vật nổi tiếng nhất trong nghệ thuật Thái Lan có khuôn mặt trắng.

 120684735_10_0.jpg

 Ngày nay, mặt nạ kịch Khon không chỉ được sử dụng cho các vở kịch mà còn trở thành quà lưu niệm, món đồ trang trí trong mọi nhà hàng, khách sạn Thái Lan.

 

120684439_10_0.jpg

 120684734_10_0.jpg

120688684_10_0.jpg

 Theo báo mới

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.491.476
Tổng truy cập: