Người dân
làng nghề Mão Cầu, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên) làm nón lá
Ðến
nay, tỉnh Hưng Yên có 263 HTX hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có 164 HTX
dịch vụ nông nghiệp; thu hút hơn 68.700 xã viên tham gia, tạo việc làm cho 23
nghìn lao động. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh
chưa cao, nhất là các HTX dịch vụ nông nghiệp. Phần lớn các HTX hoạt động kém
hiệu quả; vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém; trình độ, năng lực quản lý,
điều hành của cán bộ HTX còn nhiều bất cập; năng lực đầu tư, áp dụng kỹ thuật
hạn chế, sản phẩm hàng hóa ít và khả năng cạnh tranh kém... Trong thời gian
tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX;
thành lập thêm một số HTX, nhất là các HTX chuyên sâu, HTX ngành nghề; duy trì
từ 260 đến 280 HTX; nâng số HTX sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có lãi hơn 50%
tổng số HTX hiện có. Ðể đạt được mục tiêu này, tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện
các giải pháp: Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý HTX; tích cực dạy nghề, chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật cho xã viên HTX và người lao động; tạo điều kiện thuận
lợi về đất đai cho các HTX xây dựng trụ sở và mô hình trình diễn; hỗ trợ nguồn
vốn cho sản xuất, kinh doanh...
*Phú Thọ chú trọng phát triển làng nghề
Tỉnh
Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển bền vững cho các làng nghề,
giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh tập trung phát triển các làng nghề trọng điểm; gắn
phát triển làng nghề với khai thác tốt tiềm năng du lịch, mở rộng xuất khẩu...
Nhiều giải pháp được đề ra, như: Ưu tiên phát triển nguồn nguyên liệu để phát
triển các loại ngành nghề nông thôn; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ
tiên tiến để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công
nghiệp; tổ chức định kỳ các hội chợ về ngành nghề nông thôn nhằm trưng bày và
giới thiệu sản phẩm truyền thống; xây dựng và phát triển làng nghề đã quy hoạch;
tổ chức đào tạo nghề nông thôn trên toàn địa bàn tỉnh; huy động mọi nguồn vốn
đề đầu tư phát triển làng nghề...
Tỉnh
Phú Thọ đã quy hoạch hình thành 22 cụm công nghiệp (CCN) - Làng nghề với tổng
diện tích gần 1.226 ha, trong đó mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ hai đến ba
cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, với tổng mức đầu tư khoảng 717 tỷ đồng để bồi
thường giải phóng mặt bằng, san nền, làm đường vào CCN, xây dựng hệ thống cấp
điện, cấp nước và một số hạng mục phụ trợ khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các
cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển. Ðồng thời, tỉnh tiếp tục hoàn
thiện các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi
trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh
doanh và tiêu thụ sản phẩm.
Ðến
nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 40 làng nghề. Tuy nhiên, phần lớn
các làng nghề đều nằm trong tình trạng sản xuất khó khăn, nhiều làng nghề
truyền thống đang có nguy cơ mai một, biến mất.
Theo
thống kê, hiện nay tổng số lao động cả chuyên và không chuyên làm việc tại các
làng nghề hơn 43 nghìn lao động, doanh thu năm 2011 đạt 404 tỷ đồng, thu nhập
252 tỷ đồng, dự kiến doanh thu năm 2012 sẽ được tăng lên.
PV và TTXVN