Thời gian đã tàn
phá nghiêm trọng Phủ thờ Diên Phước Trưởng Công chúa (chị cả vua Tự Đức). Hãy
cùng ngắm lại quá vãng vàng son còn vương lại trên bụi mờ thời gian ở phủ Công
chúa...
Trước sự tàn phá của thời gian ở phủ
thờ Diên Phước Trưởng Công chúa, ngày 2/10, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
cho biết vừa tiếp nhận dự án Bảo tồn trùng tu Phủ Công chúa. Dự án do Viện
Nghiên cứu di sản UNESCO thuộc Đại học Waseda - Nhật Bản tài trợ với tổng kinh
phí trên 2,2 tỉ đồng, thực hiện từ tháng 9/2012 - tháng 11/2013.
Diên Phước trưởng công chúa là chị
cả của vua Tự Đức. Phủ thờ công chúa là phủ đệ với một nhà rường có cấu
trúc một gian bốn chái, có vườn cây xanh bao bọc xung quanh đặc trưng
dạng nhà vườn đặc thù ở Huế. Đặc biệt ngôi nhà rường với mái ngói cao và rộng
rất lạ so với nhiều nhà rường một gian còn lại hiện nay ở Huế.
Phủ Diên
Phước trưởng công chúa đang chuẩn bị được Nhật Bản trùng tu
Trong nhà có nhiều đồ thờ tự, khung
ảnh và hương án sơn son thếp vàng, sập gụ bằng gỗ quý, cối đá lớn để giã thuốc
hay gia vị. Trước sân có bể cá cùng các đôn đá lớn để làm chỗ trưng bày cây
cảnh. Phía ngoài phủ có một cổng tam quan rộng lớn, cổ kính hiện bị tàn phai
theo thời gian trên các chi tiết trang trí.
Việc trùng tu của Viện cứu di sản
UNESCO (ĐH Waseda – Nhật Bản) thêm một lần nữa khẳng định mục đích bảo tồn một
loại hình di sản kiến trúc nhà rường đặc trưng xứ Huế. Sau khi hoàn thành, công
trình sẽ là nơi tham quan lý tưởng của du khách và phục vụ nghệ thuật.
Dưới đây
là một số hình ảnh PV ghi nhận lại về quá vãng vàng son còn vương lại trên bụi
mờ thời gian trong phủ Diên Phước trưởng công chúa trước khi phủ được trùng tu:
Cổng tam quan nhìn từ trong ra sông Hương
Nhà rường 1 gian 4 chái trong phủ công chúa bao bọc bởi nhiều cây xanh và cây
ăn quả mát mẻ
Gian trước của phủ đã bị xuống cấp nặng
Mái ngói của gian sau xập xệ theo sự tàn phá của thời gian và thời tiết khắc
nghiệt xứ Huế
Nơi để đồ thờ tự ở gian chính
Một số sập gụ và cửa bị hư hại nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp thuở nào
Những bậu gỗ lắp trên cột để đèn sáp, hay các vật dụng trang trí trong nhà như
"cành vàng lá ngọc", đồ kim loại quý...
Chái phải sau nhà nhìn qua cửa vòm uốn trên có chạm thơ
Những vật trang trí trong nhà
Một số ghế gỗ và khung ảnh sơn son thếp vàng đang tập kết bên cạnh phủ chờ ngày
trùng tu xong sẽ đem vào phủ theo đúng chỗ cũ
Một cối đá lớn của công chúa dùng lúc xưa
Hoa văn trang trí hoa lá đẹp trên các xà nhà ở mái hiên trước
Đôn đá để trưng
cây cảnh quý của công chúa
Lu nước mấy
trăm năm qua vẫn được các hậu duệ công chúa giữ lại dùng như một kỷ niệm
Theo dân trí