Từ nhiều đời nay, người dân xã Đồng
Phú (Chương Mỹ) vốn cần cù, quanh năm chăm chỉ với ruộng đồng nhưng cũng chỉ đủ
ăn, cuộc sống còn nhiều vất vả.
Vì thế, những năm gần đây chính quyền địa phương đã
rất tích cực tìm kiếm nghề phụ, nhân cấy nghề mới, tạo điều kiện cho nhân dân
có việc làm và tăng thu nhập, trong đó nghề thủ công mây tre đan rất phát triển.
Hiện nay, xã có 1.321 hộ thì tới 80% làm nghề. Tuy nghề mây tre đan chưa cho
thu nhập cao, chỉ khoảng 50.000 đồng đến 70.000 đồng/người/ngày nhưng bù lại đó
là công việc phù hợp với nhà nông có thể tranh thủ làm sớm, làm tối... nhờ có
nghề phụ mà đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện.
Gia đình anh
Cao Văn Tấn, một trong những hộ có tiếng về nghề mây tre đan ở thôn Hạ Dục luôn
thu hút hàng chục lao động nữ làm việc tại nhà
Chị Hoàng Thị Cách (thôn Hạ Dục) hướng dẫn nghề cho lớp trẻ.
Xử lý sản phẩm sau khi đan.
Trông trẻ vẫn có thể tranh thủ làm nghề.
Nghề mây tre đan thích hợp với mọi lứa tuổi.
Theo HNM