Làng đúc đồng Phước Kiều thuộc xã Điện Phương (huyện Điện
Bàn, tỉnh Quảng Nam)
hình thành từ hơn 400 năm nay. Theo lời những nghệ nhân cao niên, từ xưa làng
đã nổi tiếng với các loại nhạc cụ truyền thống như thanh la, chiêng, tạ... và
các vật dụng, hàng mỹ nghệ bằng đồng.
Những sản phẩm của làng nghề được các dân tộc miền núi tỉnh
Thừa Thiên - Huế, Bình Phước và đồng bào dân tộc Tây nguyên ưa chuộng.
|
Những sản phẩm đồng
Phước Kiều được bày bán trên quốc lộ 1A
|
Những sản phẩm làm ra hoàn toàn bằng phương pháp thủ công,
trong đó chiêng và thanh la là đặc sản với độ ngân vang xa và những thang âm
chuẩn mực. Nhờ kỹ thuật pha kim và trình độ thẩm âm của các lão nghệ nhân mà
hai loại nhạc khí này được khách hàng khắp nơi đánh giá không đâu sánh bằng.
“Kỹ thuật lấy tiếng nhạc khí là nét riêng của làng Phước
Kiều, nhờ đó có thể phân biệt nhạc khí nơi đây với những nơi khác. Người có khả
năng thẩm âm phải hội tụ được hai yếu tố: đôi tai tinh nhạy và khả năng am hiểu
sâu sắc âm thanh đặc trưng của từng vùng miền dân tộc” - ông Dương Ngọc Sang
(76 tuổi, có 60 năm làm nghề), một trong ba nghệ nhân còn lại trong làng có khả
năng thẩm âm chuẩn mực, chia sẻ.
|
Khuôn càng công phu, tỉ
mỉ càng tạo được độ chính xác cho sản phẩm
|
|
Nguyên liệu được lấy từ
đồng phế liệu
|
|
Tháo khuôn đúc sau khi
nhiệt đã giảm và đồng đã đông đặc
|
|
Khi đổ đồng, rất cần sự
phối hợp ăn ý của những người thợ
|
|
Khi nấu đồng phải xem
nước đồng đã chảy đều chưa, vừa độ chưa và tính toán sao cho nấu vừa đủ để
đúc sản phẩm không thừa không thiếu
|
|
Nghệ nhân Dương Ngọc
Sang, 60 năm làm nghề, đang thẩm âm một chiếc thanh la
|
|
Những chiếc lư đồng như
thế này có giá 3,5-3,8 triệu đồng
|
Theo TTCT