Phát huy
truyền thống địa phương, từ nhiều năm nay, tuổi trẻ xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn)
luôn xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế với bàn tay, khối óc của mình
làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Anh Đàm Văn Hoàn (bên
phải) đang cùng thợ trẻ trong cơ sở chế tác đồ gỗ mỹ nghệ.
Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Đàm Văn Hoàn
nằm ngay trong khuôn viên rộng gần 400m2 ở thôn Đông (xã Phù Khê)
lúc nào cũng tấp nập người vào ra, xem hàng, chở nguyên vật liệu. Anh Hoàn nhẩm
tính đến thời điểm này từ sau tốt nghiệp THPT, anh đã thành lập cơ sở sản xuất
riêng được hơn chục năm. Trong khoảng thời gian đó không ít lần việc sản xuất
kinh doanh gặp phải những khó khăn về nguyên liệu đầu vào, thị trường đầu ra,
biến động giá cả… song bằng quyết tâm của tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám
làm cũng như tay nghề cao, cơ sở của gia đình anh vẫn đứng vững và từng bước phát
triển.
Hiện tại, các mặt hàng được sản xuất tại xưởng của gia đình
anh đã đến với khắp mọi miền đất nước và theo những thương nhân sang Trung
Quốc. Bình quân mỗi năm, cơ sở sản xuất của gia đình anh đưa ra thị trường
khoảng 50 bộ bàn ghế, hơn 20 bộ giường tủ, thu lãi khoảng 1-1,5 tỷ đồng, tạo việc
làm cho 20 thanh niên địa phương lân cận với mức thu nhập từ 5-10 triệu
đồng/người/tháng. Với phương châm giữ chữ tín bằng chất lượng sản phẩm nên dù ở
thời điểm hiện tại khi thị trường đồ gỗ khá ảm đạm song sản phẩm do cơ sở của
anh làm ra vẫn được khách hàng chấp nhận.
Mới 30 tuổi song những gì mà anh Hoàn cùng gia đình đã tạo
dựng là tiền đề vững chắc góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mong
muốn lớn nhất của anh Hoàn là tích lũy các điều kiện cần thiết để sớm thành lập
doanh nghiệp và bản thân cũng sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện học Đại học để quản
lý tốt hơn việc sản xuất, kinh doanh của mình.
Một thuận lợi khá lớn đối với việc phát triển kinh tế của
tuổi trẻ Phù Khê là quê hương có nghề chạm khắc gỗ. Vì thế, thế hệ trẻ Phù Khê
hôm nay hầu như ai cũng được sinh ra trong gia đình làm nghề. Việc đục, chạm
gần như đã ngấm vào máu của mỗi thanh niên nơi đây. Chính từ truyền thống đó,
hàng trăm thanh niên trong xã đã từng bước khai thác thế mạnh, phát huy tinh
thần sáng tạo vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và quê hương.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đoàn xã
Phù Khê cho biết, toàn xã hiện có hơn 200 cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ do đoàn
viên, thanh niên làm chủ. Bình quân mỗi cơ sở có ít nhất vài trăm triệu đồng tiền
vốn ban đầu và vốn lưu động. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn cùng gia đình thành lập
doanh nghiệp để có thể phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, giới trẻ Phù
Khê luôn tiên phong đầu tư, tìm kiếm thị trường, thay đổi mẫu mã phù hợp với
thị hiếu khách hàng nên sản phẩm mỹ nghệ Phù Khê rất ăn khách.
Ngay như anh Chung ngoài tham gia công tác Đoàn cũng làm chủ
một cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thường xuyên tạo việc làm cho 2-5 lao động.
Năm 2003 khi vừa lập gia đình, anh Chung đã bàn với vợ huy động nguồn vốn mở xưởng
sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Lúc ban đầu việc sản xuất gặp không ít khó khăn song
vượt lên trên tất cả, cơ sở sản xuất của gia đình anh đã từng bước đứng vững và
phát triển, bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 100 sản phẩm các loại
với chất lượng tốt và mẫu mã đa dạng.
Tuy nhiên, gần 2 năm trở lại đây, thị trường đồ gỗ mỹ nghệ bị giảm sút theo sự khó khăn chung của nền
kinh tế. Nhiều gia đình, cơ sở sản xuất ở Phù Khê phải sản xuất cầm chừng. Song
thời điểm này chính là thời cơ để tuổi trẻ Phù Khê vượt lên trên khó khăn, tạo
dựng cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường đồ gỗ mỹ nghệ, noi gương các
thế hệ cha anh làm giàu cho bản thân và quê hương.
Theo báo bắc ninh