Sau hơn 15 năm
tan rã, nhóm Đồng ấu Bạch Long đã được nghệ sĩ Bạch Long gầy dựng lại. Thành
viên của nhóm hầu hết là các gương mặt trẻ làm đủ ngành nghề nhưng say mê cải
lương, học hát rồi dấn thân theo nghiệp cải lương.
Nghệ sĩ Bạch Long
Sau
những giờ tập tuồng miệt mài cùng các học trò cũng là các thành viên của nhóm
Đồng ấu Bạch Long, nghệ sĩ Bạch Long hồ hởi: “Lúc này tôi tập tiếp tuồng mới
cho nhiều học trò nên cũng khá bận rộn”.
Trong
cái không gian nhỏ hẹp của nhà anh ở đường Lê Văn Sỹ, ngày nào thầy trò anh
cũng bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để tập tuồng. Đặc biệt thời gian gần đây, nghệ sĩ
Bạch Long cũng như nhiều nghệ sĩ cải lương khác đã và đang hướng cải lương vào
đề tài lịch sử, ca ngợi khí phách hào hùng dân tộc, lòng yêu nước, cổ vũ tinh
thần quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công đức của các bận tiền nhân, tình
đoàn kết quân với dân như cá với nước trong thời chiến cũng như thời bình…
Nhân dịp này, chúng tôi đã
gặp gỡ và trao đổi cùng nghệ sĩ Bạch Long.
- PV:
Tối anh tham gia diễn kịch ở Sân khấu IDECAF và ban ngày dàn dựng, rèn luyện cho
học trò ở nhóm Đồng ấu Bạch Long, vậy thời gian nào anh nghiên cứu lịch sử để
viết kịch bản về các nhân vật lịch sử?
NS BẠCH LONG: Mỗi khi rảnh, tôi đều dành thời gian tìm hiểu về các nhân vật lịch sử để
chiêm nghiệm và viết kịch bản theo kiểu “đo ni đóng giày” cho các học trò. Thậm
chí có những khi đi tập tuồng hay ngồi uống cà phê, trong đầu có một ý tưởng
nào đó hay cho kịch bản đang viết, tôi đều viết, lưu lại trên điện thoại
sau đó về nhà ghi vào kịch bản. Ngoài ra tôi cũng chịu khó đọc báo, nghe đài,
nắm bắt tình hình thời sự của đất nước để góp phần hướng dẫn học trò và từng
bước đưa cải lương vào đề tài lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân
tộc.
- Khi thực hiện các vở diễn mới, điều gì anh muốn nhắn gởi đến khán giả?
Hầu hết các vở diễn tôi thực hiện cho nhóm Đồng ấu Bạch Long
đều có nội dung về tính nhân văn, lòng hiếu thảo, truyền thống đấu tranh của
dân tộc, bảo vệ Tổ quốc… Tôi đặc biệt quan tâm đến các nhân vật lịch sử, muốn
đưa lên sàn diễn nhiều vở diễn về các nhân vật lịch sử cho các em thiếu nhi xem
và hiểu biết về lịch sử của dân tộc mình, đồng thời củng cố lòng yêu nước.
Trong quá trình nghiên cứu, viết, dàn dựng các nhân vật lịch sử, tôi nhận thấy
các nhân vật lịch
sử
Việt Nam
rất hấp dẫn khán giả.
Vừa
qua, tôi đã viết, dàn dựng hai trích đoạn về Lý Thường Kiệt và nữ tướng Bùi Thị
Xuân cho nhóm Đồng ấu Bạch Long biểu diễn đúng vào dịp Quốc khánh 2-9, khán giả
xem rất thích thú. Tới đây, tôi sẽ viết tiếp các nhân vật lịch sử Trần Hưng
Đạo, Yết Kiêu… để các thành viên của nhóm Đồng ấu Bạch Long thường xuyên có
những vai diễn mới phục vụ công chúng về đề tài lịch sử.
|
Cảnh trong vở cải lương Tiểu anh hùng Nam quốc của
nhóm Đồng ấu Bạch Long.
|
- Dường như nhóm của anh chỉ thực hiện những vở cải lương dành cho thiếu
nhi?
Thiếu
nhi là đối tượng khán giả tôi rất thích biểu diễn phục vụ. Tôi muốn những khán
giả nhí này được xem cải lương nhiều để hiểu và thích cải lương, hiểu lịch sử
ngay từ tuổi nhỏ.
- Có vẻ như anh đang nặng nợ với sân khấu, với nghiệp truyền nghề?
Tất
cả đều xuất phát từ cái tâm. Nếu vì tiền, tôi chỉ đi diễn kịch hay đóng phim sẽ
được nhiều tiền và khỏe thân, không phải lo lắng điều gì. Khi tham gia giảng
dạy các học trò, tôi thấy họ thật sự tâm huyết với cải lương nên tôi mới quyết
tâm gầy dựng lại nhóm Đồng ấu Bạch Long. Thời gian gần đây có rất nhiều bạn trẻ
điện thoại cho tôi với mong muốn được học nghề.
Thú
thật, hiện nay tôi đang ước mong phát hiện được những tài năng nhỏ tuổi để đào
tạo thành nghệ sĩ nhí biểu diễn phục vụ khán giả nhí.
Theo sggp