Cứ đến dịp Quốc khánh 2.9 hàng năm, trên sông Kiến Giang ở
H.Lệ Thủy (Quảng Bình) lại diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống toàn huyện
mừng tết Độc lập.
Nỗ lực trên những cự ly cuối cùng
Đây
là lễ hội có từ lâu đời, nổi tiếng với nét đẹp văn hóa miền sông nước. Lệ Thủy
được mệnh danh là vựa lúa của tỉnh Quảng Bình. Sông Kiến Giang cứ đến mùa
hè lại cạn nước, kéo theo đồng ruộng khô hạn, sản xuất gặp khó khăn. Đến khoảng
cuối tháng 8 mới bắt đầu có mưa, nước dâng đầy sông mới đua thuyền được.
Chính
vì thế, hội đua thuyền vừa thể hiện sự vui mừng của người dân cầu cho mùa
vụ mới bội thu vừa là dịp đón mừng tết Độc lập.
Đò
bơi nam thường có 35 người, đò đua nữ có 16 người, nam ngồi chầm còn nữ thì
đứng chèo, mỗi người có mỗi nhiệm vụ quan trọng khác nhau. Trong đó, người chèo
lái rất quan trọng lúc đò trở vòng, còn người cầm mõ thì như linh hồn của đò.
Tiếng hò và tiếng mõ làm giảm mệt nhọc cho các tay chèo, tạo động lực, giữ nhịp
cho chiếc đò.
Lần
nào cũng thế, hội đua thu hút hàng ngàn người trong, ngoài tỉnh theo dõi. Dịp
này, những người con xứ Lệ sinh sống xa quê cũng sắp xếp công việc trở về dự
hội. Người đứng chật ních trên cầu Kiến Giang, cầu Phong Giang và dọc hai bên
bờ sông của đường đua.
Năm
nay, hội đua lần thứ 49 có 16 đò bơi nam, 8 đò đua nữ tranh tài, đường đua của
đò bơi nam dài đến 23 km. Kết quả nhất toàn đoàn thuộc về thôn An Xá, nhì thôn
Đại Phong, ba thôn Tuy Lộc; trong đó thứ tự đò bơi nam là: An Xá, Sơn Thủy, Tuy
Lộc, đò đua nữ: An Xá, Đại Phong, Thượng Phong.
Cùng
ngắm những hình ảnh nhộn nhịp, sinh động, pv ghi lại từ hội đua thuyền xứ Lệ:
Ngay khi vừa xuất phát, các đò đua nữ đã có sự bứt phá, tách tốp
|
Hai đò ngang tài ngang sức
|
Bắn pháo hiệu xuất phát đò bơi nam
|
Đò bơi nam tiến lên mạnh mẽ
|
|
Các đò bơi đua mạnh mẽ lướt đi trong sự cổ vũ nhiệt tình của người xem
|
Hàng ngàn người đến xem hội đua thuyền ở Lệ Thủy
|
Tát nước làm mát các chàng trai trong đội đua nam
|
Đò đua nữ trên đường về đích
|
Chạm đích trong niềm vui mừng
|
Các chàng trai cũng chạm đích sau chặng đường dài
|
|
Theo xã luận