Mới đây, đoàn khảo cổ
tái khai quật trở lại và phát hiện hố trung tâm. Ông Nguyễn Chiều, giảng viên
Khảo cổ học khoa Lịch sử (ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội), phụ trách
công tác khai quật cho biết, quá trình khai quật đã làm lộ rõ và chính xác
toàn bộ quy mô và cấu trúc chân móng của một tòa tháp Chăm rất lớn. Chân móng
có hình chữ Thập. Từ cửa Đông đến cửa Tây có chiều dài 23,15m, từ cửa Bắc đến
cửa Nam
có chiều dài 19,3m. Từ móng tường Đông đến móng tường Tây dài 15,85m; từ móng
tường Bắc đến móng tường Nam
dài 16,15m. Đây được dự đoán là hố thiêng, phục vụ tín ngưỡng của người Chăm
xưa.
|