Nhân
kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, tại Bảo tàng Đà Nẵng
(24 Trần Phú) vào sáng ngày 29/3/2016 sẽ diễn ra Chương trình trưng bày,
giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục, lễ hội truyền thống và sinh
hoạt đời thường của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở Đà Nẵng và Quảng Nam với
chủ đề: “Văn hóa dân tộc Cơ Tu – Nơi lưu giữ bản sắc cộng đồng”.
Chương
trình có 3 phần: Giới thiệu trang phục truyền thống, Lễ hội văn hóa và
Nghề thủ công truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Trong đó, nét nổi bật
trong trang phục của người Cơ Tu là hoa văn trang tríđược dệt trực tiếp
bằng hạt cườm với nhiều loại khác nhau: cườm nhựa, cườm chì, cườm mã
não. Phần 2 sẽ tái hiện hình ảnh lễ hội đâm trâu - lễ hội quan trọng
nhất của đồng bào Cơ Tu, luôn gắn với nhạc và điệu múa truyền thống của
người Cơ Tu là Tungtung Yayá. Đồng thời, giới thiệu hình ảnh mặt nạ
trong văn hóa của người Cơ Tu - yếu tố văn hóa đặc sắc, được sử dụng
trong các điệu múa mừng chiến thắng, trong lễ cải mả hay các nghi lễ cầu
mùa, cầu may… của dân tộc Cơ Tu.
Đáng
chú ý, trong lễ khai mạc tại sân trước của Bảo tàng Đà Nẵng sẽ có sự
tham gia của Đội múa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở xã Hòa
Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng và nghệ nhân đến từ xã Tà Lu và xã Ba,
huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với các tiết mục trình diễn nghề truyền
thống: nghề dệt thổ cẩm, nghề đan mây tre và nghề điêu khắc gỗ, giới
thiệu sản phẩm rượu cần Phú Túc của xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang…/.
Theo dulichvn.org.vn