Hadrian
Wall là một trong những biểu tượng sức mạnh của đế chế La Mã, trước
thời điểm xây dựng Hadrian Wall, biên giới tại thời kỳ này thường được
đánh dấu bằng những tuyến đường quân sự hoặc dựa vào thiên nhiên như
sông suối, bụi gai, rừng và dày đặc các pháo đài phòng thủ đến khi đường
ranh giới bằng đá được xây dựng. Ngày nay có rất nhiều người thực hiện
các chuyến đi bộ dọc theo bức tường này từ đầu này đến đầu kia mất hơn 1
tuần vừa đi vừa nghỉ.
Nhóm nghệ thuật kỹ thuật số của
New York mang tên YesYesNo đã được các nhà tổ chức Festival London 2012
mời đến để thực hiện công trình mang tên “Connecting Light” sẽ treo lên
khoảng 450 quả khinh khí cầu và hàng ngàn bóng đèn phát sáng trên bức
tường dài lịch sử trên.
Những quả khinh khí cầu này sẽ được
trang bị đèn chiếu sáng và kết nối để chúng có thể giao tiếp với nhau.
Khách tham quan có thể gửi những tin nhắn ngắn và sẽ được chuyển thành
những dòng cảm xúc đèn màu chạy dọc theo bức tường thời La Mã này.
Zachary Lieberman, thành viên của
nhóm YesYesNo (cũng đang giám sát dự án công trình ĐH Newcastle ở Đông
Bắc nước England) cho biết những quả khinh khí cầu được chọn phải có khả
năng gợi lên những cảm xúc kỳ diệu và ma thuật, hy vọng sẽ tạo ra khái
niệm đảo ngược tại khu vực biên giới, nơi kết nối chứ không phải là nơi
tách biệt.
Công trình nghệ thuật này dự kiến
sẽ ra mắt công chúng vào đêm 31-8 và 1-9 tới và sẽ được phát trên
Internet cho người dân khắp thế giới có thể cùng chiêm ngưỡng. Festival
London 2012 kéo dài 3 tháng, gồm những công trình nghệ thuật xuyên quốc
gia với 12.000 sự kiện được tổ chức cùng lúc với Thế vận hội Olympic và
Paralympic. Festival London sẽ kết thúc vào ngày 9-9, trùng với thời
điểm kết thúc của Paralympic.
Theo: ( SGGP online) - Hạnh Chi |