VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
5 điều truyền thống nên giữ trong lễ cưới
(Ngày đăng: 26/08/2012   Lượt xem: 718)

Không nên từ chối lời khuyên của bố mẹ hoặc biết 'điểm dừng' trong bữa tiệc vui vẻ nhất cuộc đời là điều các đôi uyên ương nên lưu ý.

>> Chọn hoa cưới phù hợp vóc dáng cô dâu
>> Khác biệt giữa lễ cưới truyền thống và hiện đại

Cùng cha mẹ bàn bạc về đám cưới là điều cô dâu chú rể không nên bỏ qua. Ảnh: SP.

Trong đám cưới hiện đại, nhiều cô dâu chú rể muốn bỏ đi những chi tiết rườm rà, nhưng có một số vấn đề mang tính truyền thống lại chứa đựng nhiều ý nghĩa, có thể vui lòng đến cha mẹ, các vị khách mà đôi uyên ương không nên bỏ qua.

1. Nhận lời khuyên của gia đình

Trong văn hóa phương Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, việc cha mẹ cùng con cái chuẩn bị cho lễ cưới là việc làm ý nghĩa. Dù cô dâu chú rể có tự tay lo liệu mọi việc hay tìm đến wedding planner, thì hai người cũng nên hỏi ý kiến và nhờ cha mẹ tư vấn các địa chỉ, dịch vụ liên quan đến cưới hỏi. Đó cũng là cách làm cha mẹ yên tâm, vui vẻ hơn trong dịp trọng đại của con cái.

2. Tổ chức lễ thành hôn truyền thống

Các đôi uyên ương luôn muốn tổ chức một bữa tiệc hiện đại, dành riêng cho bạn bè trẻ tuổi, mà họ không hiểu rằng đám cưới của con cái cũng là niềm vui của cha mẹ. Vì vậy, nếu điều kiện cho phép, cô dâu chú rể nên tổ chức hai bữa tiệc lễ cưới, một dành cho gia đình, một dành cho bạn bè.

Trong trường hợp nếu không tổ chức hai đám cưới, đôi uyên ương vẫn nên giữ nghi lễ thành hôn truyền thống. Vì lễ thành hôn chính là nghi thức quan trọng dành cho cha mẹ và các vị khách lớn tuổi. Thời gian diễn ra lễ thành hôn cũng nhanh chóng, khoảng 15 phút đến 30 phút nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chương trình lễ cưới theo phong cách hiện đại của đôi uyên ương.

Nếu có các trò chơi trong tiệc cưới, cô dâu chú rể cần cân nhắc để những tiết mục đó không quá hiện đại và táo bạo. Ảnh: Davidallison.

3. Tạo bất ngờ "vừa phải"

Một vài tiết mục mới lạ, gây nhạc nhiên có thể đem đến sự thích thú cho những vị khách, nhưng cô dâu chú rể cũng không nên tạo ra quá nhiều bất ngờ vì có thể gây ra sự phản cảm, khó chịu cho nhiều người. Ví dụ, trước mặt những vị khách lớn tuổi, đôi uyên ương không nên sắp xếp những trò chơi táo bạo chỉ dành cho bạn bè. Những tiết mục như vậy nên được sắp xếp ở cuối chương trình hoặc trước đó, cô dâu chú rể nên thông báo và xin phép trước mọi người. Điều này cũng thể hiện sự tôn trọng của hai nhân vật chính dành cho khách mời trong tiệc cưới trọng đại.

4. Chọn thực đơn dễ ăn, phù hợp với đa số khách mời

Dù không muốn thiết kế thực kế theo những món ăn phổ biến, đôi uyên ương cũng nên cân bằng thực đơn, để các món ăn phù với cả những vị khách lớn tuổi lẫn những người trẻ. Đối việc tiệc cưới truyền thống và với khách mời lớn tuổi, trẻ em, cô dâu chú rể không nên chọn những món ăn quá hiện đại như sushi, món gỏi, hải sản sống, sẽ không thích hợp với hai đối tượng khách này.

Nếu tổ chức tiệc buffet, bạn có thể chia tiệc thành nhiều khu vực, món ăn Âu, món ăn Á và các món ăn Việt Nam truyền thống để khách mời tự chọn. Ngoài ra, cũng không nên chọn những món ăn có vị đặc biệt như quá cay, quá nóng, vì không phải ai cũng hợp khẩu vị với những món ăn này.

Chọn thực đơn và đồ uống hợp lý để có một bữa tiệc vui vẻ trọn vẹn là điều không thể bỏ qua. Ảnh: Thái Trung - Pi Studio.

5. Hạn chế đồ uống có cồn

Dù tiệc cưới là sự kiện đáng nhớ, hiếm có trong cuộc đời nhưng cô dâu chú rể cũng nên biết "điểm dừng" trong cuộc chơi đó. Đôi uyên ương không nên "quậy" cùng bạn bè suốt đêm hay "quá chén", say xỉn ngay trong đám cưới. Điều này có thể tạo ấn tượng không tốt cho mọi người khi nghĩ đến đám cưới của hai bạn. Để làm được điều này, đôi uyên ương nên giảm lượng đồ uống có cồn và thay bằng các loại cocktail, nước hoa quả hấp dẫn khác.

Đây là một số những chi tiết nhỏ, nhưng các cô dâu chú rể cần chú trọng và không nên bỏ qua chúng vì tất cả những lưu ý đó chỉ nhằm mục đích đem đến cho đôi uyên ương và hai bên gia đình một đám cưới trọn vẹn, vui vẻ nhất.

                                                                                                               Linh Phạm -  Theo ( Ngoisao )


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.518.390
Tổng truy cập: