Chương trình đã mang đến những giờ phút trải nghiệm đầy
thú vị về những đặc trưng văn hóa độc đáo của hai dân tộc Nhật Bản và
Việt Nam.
Chiều 26/11 tại Nhà hát
Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối
hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa truyền thống Nhật Bản tổ chức
chương trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản. Đây là sự kiện
nhân kỷ niệm 42 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, với mong
muốn được giới thiệu với người dân 2 nước những tinh hoa văn hóa của hai
dân tộc, góp phần thiết thực làm khăng khít mối quan hệ ngoại giao đã
được xây dựng trong những năm qua giữa 2 nước.
Chương trình với sự góp
mặt của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến, Phó Tổng
giám đốc Vũ Hải, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam – ông Yanagi Jun cùng
các nghệ nhân nghệ sĩ hai nước.
|
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại chương trình. |
Phát biểu tại chương
trình giao lưu, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến
cho biết, Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
vào năm 1973. Trong 42 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển trên hầu
hết khắp các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế,
thương mại, khoa học – kỹ thuật, giáo dục đào tạo và đặc biệt là văn
hóa. Các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước
ngày càng nở rộ với nhiều hoạt động văn hóa được tiến hành tại nhiều địa
phương giữa hai nước như “Tuần lễ Việt Nam tại Nhật Bản” tổ chức tại
các thành phố Tokyo, Osaka, và Fukuosah; “ Lễ hội giao lưu văn hóa Việt –
Nhật” tại Đà nẵng, Hội An…
“Việt Nam trong con mắt
người Nhật đã trở thành điểm đến yêu thích bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng
vĩ, những món ăn ngon, người dân hiếu khách. Ngược lại, khi nói tới Nhật
Bản là nghĩ ngay tới trà đạo, nghệ thuật cắm hoa Ikebana, Kimono… Thông
qua chương trình, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến người dân của hai
nước những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản. Chúng
tôi tin tưởng rằng, sự kiện này sẽ là cầu nói gắn kết người dân ở hai
quốc gia Việt Nam và Nhật Bản, xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa
nhân dân hai nước; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện lâu
dài và bền vững trong tương lại trên cơ ở hai bên cùng có lợi”, Tổng
Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nói.
|
Nghệ nhân Inaba Hideo trình diễn nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản Ikebana. |
Ông Yanagi Jun, Phó Đại
sứ Nhật Bản tại Việt Nam cũng cho biết: “Lễ hội lần này chính là một
trong những sự kiện giao lưu nhân dân giữa hai nước nhằm truyền bá về
văn hóa truyền thống của nhật bản như trà đạo, nghệ thuật cắm hoa
Ikebana đến người dân Việt Nam”.
Với chủ đề “Nhịp cầu
hữu nghị Việt – Nhật: Kết nối từ Hoa và Tre”, các nghệ nhân Nhật Bản đã
sử dụng hoa và tre – loài cây thân thuộc với nhân dân cả hai nước để
giới thiệu nghệ thuật cắm hoa truyền thống của đất nước mặt trời mọc đến
khán giả Việt Nam. Ngoài ra, trong chương trình, khán giả Việt Nam còn
được thưởng thức nghệ thuật Trà đạo tinh tế, chiêm ngưỡng những bộ
Kimono truyền thống của Nhật Bản. Chương trình giao lưu cũng giới thiệu
đến bạn bè Nhật Bản tiếng đàn T'rưng, một trong những nhạc cụ truyền
thống của người Tây Nguyên, âm thanh sáo trúc và trình diễn những trang
phục áo dài truyền thống.
Chương trình đã mang
đến những giờ phút trải nghiệm đầy thú vị về những đặc trưng văn hóa độc
đáo của hai dân tộc Nhật Bản và Việt Nam./.
|
Các nghệ nhân Nhật Bản đang mang đến sân khấu Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam nghệ thuật Trà đạo tinh tế. |
|
Trang phục Kimono truyền thống cầu kỳ của đất nước mặt trời mọc. |
|
Phía Việt Nam cũng gửi tới những người bạn Nhật Bản phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống. |
Theo: vov.vn