Anh Bành, một ngư dân ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu tiết lộ, do
tàu chứa cổ vật nằm gần bờ nên mùa này biển động sóng lớn tàu thuyền khó
thể tiếp cận. "Một số anh em nghĩ cách mua thùng phi ghép lại thành bè,
sau đó kéo máy bơm, ống hút lưu động thì trục vớt tiền cổ, dĩa gốm
sứ... mới thuận lợi", anh Bành nói.
Bên cạnh phát hiện hai tàu đắm chở tiền cổ, gốm sứ, ngư dân còn phát
hiện và khai thác trái phép gạch thiết chuyên (gạch sắt) ở trong tàu chở
vật liệu xây. "Loại gạch này có niên đại thế kỷ 18, người xưa phải nung
ở nhiệt độ khoảng 1.200 độ C dùng xây dựng các công trình kiên cố. Đặc
trưng của loại gạch này màu đen, gõ vào phát ra âm thanh boong boong",
ông Lâm nhận định.
Ngư dân tranh giành, trục vớt không đúng quy trình khiến cổ vật vỡ nát, thất thoát lớn. Trước
nạn trục vớt cổ vật trái phép, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê
Quang Thích chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương bảo vệ, gìn giữ nguyên
trạng các di chỉ tàu cổ đắm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân khai thác, trục vớt, mua bán, vận chuyển cổ vật trái phép.
Theo : vnxpress.net