Chiếc
ví cổ nhất thế giới đính hơn 100 chiếc răng chó mới được phát hiện tại
Đức. Với phong cách thời trang kỳ lạ, các nhà khảo cổ cho rằng chủ nhân
chiếc ví là người sống trong thời kỳ đồ đá.
|
Chiếc ví cầm tay đính hơn 100 chiếc răng chó được phát hiện tại Đức |
Trong
quá trình khai quật khu vực Profen gần thành phố Leipzig (Đức), các nhà
khoa học đã phát hiện hơn 100 chiếc răng chó được gắn lại với nhau đính
trên một chiếc ví nằm trong một ngôi mộ cổ có niên đại 2.500 – 2.200
năm trước Công nguyên.
Theo nhà khảo cổ Susanne Friederich thuộc
Cơ quan Bảo tồn và Khảo cổ quốc gia Sachsen-Anhalt (Đức), những chiếc
răng chó trên được sử dụng như đồ trang trí cho phần vỏ ngoài của chiếc
ví cầm tay.
"Trải qua một thời gian dài, phần chất liệu bọc ví
bằng da động vật hoặc sợi vải đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn sót lại
những chiếc răng chó. Toàn bộ 100 chiếc răng chó đều được sắp xếp theo
cùng một hướng. Chiếc ví này có thể được coi là biểu tượng thời trang
vào thời kỳ đó", ông Friederich cho biết.
Các công nhân đã phát
hiện số răng chó trên tại khu vực Profen rộng 100 héc-ta – vùng đất sẽ
trở thành mỏ khai thác than lộ thiên vào năm 2015.
Trong quá
trình đào đất, các công nhân cũng đã phát hiện được nhiều bằng chứng về
dấu tích thuộc thời kỳ đồ đồng và đồ đá với hơn 300 ngôi mộ, hàng trăm
công cụ bằng đá, mũi giáo, đồ gốm, khuy áo bằng xương động vật và một
chiếc vòng đeo cổ làm từ hổ phách.
Trong số những hiện vật còn
sót lại, các nhà khảo cổ khai quật được một ngôi mộ chôn phụ nữ cùng
nhiều nữ trang bằng vàng với trọng lượng lên tới 500 g, có niên đại
khoảng năm 50 trước Công nguyên.
Tuy nhiên, chiếc ví gắn răng chó
được xem là phát hiện đặc biệt nhất bởi từ trước tới nay với giới khảo
cổ chưa từng ghi nhận một chiếc ví nào mang phong cách kỳ lạ như vậy.
Theo
ông Friederich, những chiếc ví gắn nanh chó được xem là đồ tùy táng phổ
biến trong phong tục ma chay tại khu vực Bắc Âu và Trung Âu thuộc thời
kỳ đồ đá.
Việc phát hiện hơn 100 chiếc răng chó được gắn trên
chiếc ví đã phần nào hé lộ rằng vào thời kỳ này, loài chó đã được thuần
hóa và nuôi dưỡng như những thú cưng trong nhà. Và để trang trí cho một
chiếc ví, người tiền sử đã phải lấy răng của hàng chục con chó.
Trong
các lễ táng thuộc thời kỳ đồ đá, răng chó và chó sói cũng như vỏ trai
thường được dùng làm họa tiết trang trí. Phổ biến nhất phải kể đến là
những trang sức gắn trên tóc và vòng cổ cho cả nam và nữ giới đều được
đính những chiếc răng chó.
Theo datviet