VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Nước mắt cộng đồng
(Ngày đăng: 21/07/2014   Lượt xem: 255)
Với người dân thôn Ước Lễ (Thanh Oai- Hà Nội), chùa Sổ vừa là không gian văn hóa tâm linh, vừa là nơi thờ tự tổ tiên của người dân làng nghề giò chả nức tiếng. Biết chùa hỏng, xuống cấp dân làng không ai bảo ai tự nguyện công đức để tu sửa. Nhưng là vì công trình được xếp hạng cấp quốc gia nên mọi việc phải giao phó cho các cơ quan quản lý tiến hành tu bổ. Thế rồi từ chỗ kỳ vọng nay người dân đang vô cùng thất vọng, vì chính họ- cộng đồng gìn giữ di sản không hay biết về sự thực trong quá trình di tích được trùng tu.



Hình ảnh chùa Sổ xuống cấp (Ảnh tư liệu năm 2010)

Người dân không được giám sát 

Gần 5 năm trước, vào  3-2010, đoàn cán bộ Ban quản lý Di tích danh thắng Hà Nội đã cùng với Phòng VHTTDL huyện Thanh Oai, UBND xã Tân Ước tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng chùa Sổ và nhận thấy di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống vì kèo mục nát, tường nền ẩm thấp, mái ngói xô lệch có nguy cơ bị sụp đổ, tháp chuông mục nát, chuông han gỉ… Còn nhớ khi ấy, chính quyền xã cũng đã không khỏi lo lắng, bởi ngay cả khi kiểm tra thấy hỏng, để được sửa thì còn phải qua quá nhiều thủ tục. Dân làng thì không biết rõ trình tự, sợ chùa sập, chùa hỏng đều bảo nhau góp tiền đề nghị được tự sửa. 

Rồi cũng phải chờ đợi hơn 2 năm, quyết định tiến hành tu bổ chùa Sổ mới được cấp phép. Người dân vui ra mặt, tuy không được đóng góp hay tham gia trực tiếp vào việc tu bổ nhưng ai ai cũng hy vọng vào một viễn cảnh ngôi chùa của làng sẽ được tu sửa khang trang, to đẹp hơn. Nhiều gia đình có điều kiện còn đề nghị xin được đóng góp tượng Phật, đồ đạc để góp phần tạo nên cảnh quan đẹp hơn cho chùa…

Tuy nhiên, khi mọi việc tu sửa bắt đầu tiến hành thì gần như khu vực chùa bị phong tỏa. Nhiều người dân làng còn nói đùa "Bí mật như xây dựng căn cứ quân sự vậy!”. Ngay cả đến sư trụ trì chùa - Thích Tâm Đức cũng không được tham gia bất cứ việc gì trong công tác tu sửa. Người dân Ước Lễ sống trong những ngày lo lắng, như thể câu chuyện nghịch lý người ta vào sửa nhà mình mà chủ nhà không được phép ý kiến, hay việc đơn thuần là giám sát thi công. Và rồi mới đây sau thông tin Sở VHTTDL Hà Nội yêu cầu dừng thi công, người dân Ước Lễ đã không khỏi thất vọng và quanh đó là bao sự hoài nghi. 

Mong muốn trả lại nguyên trạng chùa 

Chùa Sổ được xếp hạng là  di tích  nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia vào năm 1990. Sự tích và truyền thuyết có từ thời Lý- Trần, những dấu tích vật chất như văn bia có từ thời Mạc. Khi câu chuyện vi phạm trùng tu chùa Sổ được phản ánh công khai, không ai khác- những người cảm thấy đau đớn nhất chính là người dân làng Ước Lễ. Bởi cho đến giờ tất cả những gì còn lại trong di sản của tiền nhân là la liệt những mảnh vỡ của ngói, vôi vữa, gạch vỡ, những hoành, những rui, những cột trốn, những mảng chạm từ thời Lê; những hàng gạch Mạc được in nổi những hình rồng, hoa lá, hươu nai, hổ… nay chỉ còn là một đống gạch vụn. Được biết tiền đầu tư cho tu bổ chùa Sổ không hề ít, ban đầu tiền vốn được cấp là 13 tỷ đồng, sau đó con số bổ sung đã lên tới 29 tỷ đồng… 

Trong trường hợp trùng tu chùa Sổ, dù sao thì cũng phải thừa nhận rằng: hầu như những người thợ trực tiếp thi công, hạ đặt, trùng tu di sản chưa đủ trình độ và tâm huyết. Họ chỉ là những người đi làm thuê và việc trùng tu chỉ là một nghề chứ không phải do kiến thức và  tình yêu với vốn văn hóa truyền thống, với kiến trúc với lịch sử. Chính vì vậy, nên chăng, trước khi khởi công trùng tu di tích, ban quản lí dự án cần phải mời một chuyên gia về di sản định hướng các giá trị nghệ thuật của công trình cho công nhân, hoặc mời luôn chuyên gia giám sát việc trùng tu để các công trình nghệ thuật quốc gia không bị biến mất bởi sự thiếu hiểu biết, thiếu sự trân trọng di vật văn hóa của con người?

Ngày 17-7, trước thông tin việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sổ, tổ chức thi công có nhiều thiếu sót, Sở VHTTDL Hà Nội đã có Văn bản 2205/VHTT&DL-QLDT yêu cầu tạm dừng thi công tu bổ di tích này cho đến khi khắc phục xong những thiếu sót. Kết quả kiểm tra cho thấy, khu vực thi công không có nhà bao che bảo vệ công trình và kho bảo vệ cấu kiện, thành phần kiến trúc hạ giải; hạng mục Tam Bảo đã hạ giải hết phần mái (ngói, bờ nóc, bờ giải, góc đao và hệ hoành, rui, thượng lương) nhưng chưa được đánh dấu ký hiệu cho các cấu kiện; hai pho tượng "Khuyến Thiện và Trừng Ác” được bảo quản tại chỗ bằng khung thép bọc tôn. 

Đáng nói hơn, hạng mục Lầu lục giác đang được dựng tại khu vườn cây không có trong nội dung thỏa thuận kinh tế kỹ thuật của Cục Di sản văn hóa. Như vậy, việc thi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sổ chưa tuân thủ đúng một số quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28-12-2012 của Bộ VHTTDL.
                                                                                            Theo: daidoanket.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.470.226
Tổng truy cập: